HLV Van Gaal đối mặt với cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ của M.U

ANTĐ - HLV Louis van Gaal dường như đang đối mặt với một cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ của M.U sau khi một số ngôi sao tỏ thái độ bất mãn ra mặt vì màn trình diễn nghèo nàn của Quỷ đỏ gần đây.

Thất bại tại Premier League trước tân binh Bournemouth vào cuối tuần qua là trận thứ 5 liên tiếp M.U không có chiến thắng nào, với xu hướng ngày càng tồi tệ hơn. Điều đáng nói, trong chuỗi thành tích nghèo nàn này, đội bóng chủ sân Old Trafford phải trải qua cú sốc bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng đấu bảng.

Một số cầu thủ và các CĐV của M.U tỏ rõ sự thất vọng với Louis van Gaal

Theo tờ The Sun, một số cầu thủ đã chống lại Van Gaal, với 2 ngôi sao lớn không giấu giếm sự tức giận trong phòng thay đồ sau thất bại 1-2 vào thứ Bảy tuần trước (12-12). Vụ việc xảy ra sau khi một số cầu thủ đặt dấu hỏi về phương pháp và cách tiếp cận của Van Gaal sau trận hòa 0-0 với West Ham cách đây nửa tháng.

Áp lực ngày càng tăng lên với chiến lược gia người Hà Lan khi một số cựu cầu thủ, những người vẫn có tiếng nói quan trọng tại Old Trafford, kêu gọi Van Gaal từ chức.

Trong khi đó, các cầu thủ M.U đã tránh phải đối mặt với một nhóm CĐV giận dữ, đòi “ăn thua đủ” với họ sau trận thua đáng hổ thẹn trước “tí hon” Bournemouth.

Một nhóm CĐV của Quỷ đỏ, những người phải trải qua hành trình dài tới bờ biển phía Nam để xem M.U thi đấu, đã tập trung ở sân bay Bournemouth Airport nhằm trút giận vào đội bóng chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, Van Gaal và các học trò đã đi theo đường ưu tiên, lên thẳng máy bay của họ để trở về Manchester.

Rất nhiều CĐV của M.U đã mất niềm tin vào Van Gaal, người chi tiêu hơn 250 triệu bảng để mua cầu thủ mới kể từ lúc ngồi vào băng ghế huấn luyện tại Old Trafford và muốn thể hiện sự tức giận đối với chiến lược gia người Hà Lan sau khi Quỷ đỏ trải qua chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp.

Với diễn biến hiện nay, người ta không loại trừ khả năng về một cuộc nổi loạn tại Old Trafford vào thứ Bảy tuần này (19-12), nếu M.U không thể đánh bại đội bóng mới trở lại Premier League ở mùa giải năm nay, Norwich - CLB mới chỉ thắng 1 trong 11 trận gần đây.

Mặc dù M.U vẫn rộng cửa chạy đua tới chức vô địch - đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng và ít hơn 6 điểm so với đội đầu bảng (Leicester City) - thứ bóng đá nghèo nàn mà Van Gaal áp dụng tại “Nhà hát của những giấc mơ” có thể khiến một số CĐV không còn kiên nhẫn.