HLV tuyển Malaysia khởi động giấc mơ World Cup bằng trận đấu với... Philippines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Kim Pan-gon sẽ chính thức ra mắt đội tuyển Malaysia bằng trận giao hữu với đội tuyển Philippines ngày 23-3 tới.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết, tân HLV trưởng Kim Pan-gon vừa công bố danh sách 30 cầu thủ tập trung đội tuyển Malaysia từ ngày 14-3, chuẩn bị cho 3 trận giao hữu dịp FIFA Day tháng 3 này.

Theo đó, ông Kim sẽ có trận ra mắt người hâm mộ Malaysia khi dẫn "Những chú hổ Mã Lai" giao hữu với đội tuyển Philippines ngày 23-3, kế đó là trận đấu với Singapore ngày 26-3 và trận cuối ngày 28-3 gặp CLB Albirex Niigata của Nhật Bản.

HLV Kim Pan-gon chọn Philippines là đối thủ trong ngày ra mắt đội tuyển Malaysia

HLV Kim Pan-gon chọn Philippines là đối thủ trong ngày ra mắt đội tuyển Malaysia

Các đối thủ đều được đánh giá "dưới cơ" Malaysia khiến người hâm mộ hoài nghi về mục tiêu cọ xát, hướng tới vòng loại Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 6 tới, nơi bóng đá Malaysia sẽ phải cạnh tranh suất dự vòng chung kết với các đối thủ mạnh.

Có cổ động viên còn mỉa mai tân HLV Kim Pan-gon đã chọn đối thủ yếu như Philippines để khởi động mục tiêu World Cup của mình.

Ngay bản danh sách tập trung 30 cầu thủ đợt này, ông Kim cũng nhận nhiều chỉ trích khi triệu tập lão tướng 37 tuổi Safiq Rahim, hay trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ chưa có tên tuổi, vốn bị xem là phù hợp với đội U21, U23 hơn là cho đội tuyển quốc gia.

Trước đó tại lễ nhậm chức, HLV Kim Pan-gon hứa sẽ cùng FAM đưa đội tuyển Malaysia lên một tầm cao mới, vượt khu vực Đông Nam Á và nhắm tới tấm vé dự World Cup khi giải đấu lớn nhất thế giới gia tăng số suất cho châu Á lên 8,5 suất.

World Cup luôn là giấc mơ của bóng đá Malaysia và bóng đá Đông Nam Á nói chung, thế nhưng để thành hiện thực không hề dễ dàng. Tuyên bố trên được HLV người Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh bóng đá Malaysia liên tục thất bại ở "ao làng" Đông Nam Á càng gia tăng sự hoài nghi.

Ở giải U23 Đông Nam Á 2022, Malaysia đã lần đầu để thua Lào ở cả 2 lượt trận vòng bảng, qua đó sớm phải về nước. Trước đó chưa đầy 2 tháng, các đàn anh của họ ở đội tuyển quốc gia cũng sớm dừng bước từ vòng bảng AFF Cup 2020 - giải đấu mà họ nhập cuộc với tư cách đương kim á quân và tham vọng vô địch.

Trước khi ông Kim Pan-gon tới Malaysia, bóng đá Đông Nam Á chứng kiến sự thành công của thầy Hàn, điển hình là HLV Park Hang-seo tại Việt Nam và Shin Tae-yong ở Hàn Quốc. Vì vậy, cả FAM lẫn người hâm mộ Malaysia đều ky vọng ông Kim Pan-gon có thể làm điều tương tự.