HLV Tuchel nói gì sau thảm bại sân nhà tệ nhất của Chelsea tại Ngoại hạng Anh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chelsea vừa phải chịu thất bại nặng nề nhất trên sân nhà Stamford Bridge trong kỷ nguyên Premier League, trước một West Brom đang mấp mé xuống hạng.

HLV Thomas Tuchel sở hữu 14 trận bất bại (thắng 10 hòa 4) kể từ khi dẫn dắt Chelsea. Bên cạnh đó, họ còn trắng lưới 5 trận trên sân nhà gần nhất. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng ở trận đấu thứ 15, chiến lược gia người Đức lại trải qua một màn thảm bại ngay trên sân nhà.

HLV Tuchel và Chelsea trải qua thất bại gây sốc

HLV Tuchel và Chelsea trải qua thất bại gây sốc

Dẫn bàn trước, nhưng việc chơi thiếu người do trung vệ Thiago Silva phải nhận thẻ đỏ đã khiến Chelsea vỡ trận. Họ liên tiếp để đội khách West Brom, vốn đang xếp thứ 19/20, ghi 5 bàn và kết thúc trận đấu với tỉ số 5-2.

Đây chính là trận thua đậm nhất của Chelsea trên sân nhà kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời vào năm 1992. Trước West Brom, chỉ có Leeds, M.U (2 lần), Arsenal, Sunderland, Man City và Bournemouth là những đối thủ từng thắng 3 bàn cách biệt trên sân của Chelsea, nhưng không đội nào ghi tới 5 bàn. Tháng 10-2011, Arsenal từng ghi được 5 bàn khi tới làm khách tại Stamford Bridge, nhưng The Blues hôm đó "chỉ" thua 3-5.

Hoà West Brom 3-3 trên sân khách ở lượt đi, đồng nghĩa Chelsea phải nhận tới 8 bàn thua trước đối thủ này ở mùa giải năm nay. Đây cũng là con số kỷ lục mà đoàn quân áo xanh phải nhận trước một đối thủ trong một mùa giải.

"Chelsea thường đủ tự tin để phòng ngự nhưng chúng tôi trận này đã cầu thả và để mắc những sai lầm lớn. Chúng tôi bị trừng phạt nặng nề và thật khó nuốt trôi. Đó không phải là một Chelsea như vốn có. Chúng tôi đã phạm sai lầm dễ dàng và bị trừng phạt. Đó hoàn toàn là lỗi của chúng tôi", HLV Tuchel chia sẻ.

Đây rõ ràng không phải sự chuẩn bị tốt về tâm lý của HLV Tuchel và các học trò, trước trận tứ kết Champions League gặp Porto tại Seville (Tây Ban Nha) vào 2h ngày 8-4 tới, theo giờ Việt Nam.