HLV trưởng đội tuyển bóng đá Nhật Bản bị nghi dàn xếp tỷ số

ANTĐ - Công tố viên Tây Ban Nha đã đệ đơn kiện ông Javier Aguirre, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Nhật Bản và 40 người khác, vì nghi ngờ những người này từng dàn xếp tỷ số tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. 

Ông Javier Aguirre, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Nhật Bản

Các công tố viên chuyên chống tham nhũng đã đệ đơn kiện lên tòa án hôm 15-12, yêu cầu được bắt đầu điều tra chính thức. Trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số diễn ra hồi tháng 5-2011, giữa đội Real Zaragoza và đội Levante. Khi đó, ông Aguirre là huấn luyện viên đội Real Zaragoza. Đội này đã giành chiến thắng trước đội Levante và không bị xuống hạng. 

Công tố viên cho biết, Chủ tịch câu lạc bộ Real Zaragoza khi đó đã chi 965.000 euro (khoảng 1,2 triệu USD) cho cầu thủ của hai đội và những người có liên quan khác. Tuy nhiên, huấn luyện viên Aguirre phủ nhận liên quan đến vụ bê bối trên.

Hôm qua 16-12, ông Daini Kuniya, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, nói với đài NHK rằng, liên đoàn này sẽ tìm hiểu thêm thông tin và sẽ đưa ra biện pháp giải quyết.

Vụ việc trên đã thu hút sự quan tâm chú ý tại Nhật Bản khi ông Aguirre dự kiến sẽ dẫn dắt đội tuyển bóng đá nước này thi đấu tại Giải vô địch bóng đá châu Á lần thứ 16 diễn ra vào tháng 1-2015 tới.