HLV Toshiya Miura: Tôi không từ chức!

ANTĐ - Trước thông tin một tài khoản Facebook đăng trạng thái “tạm biệt bóng đá Việt Nam” với ngụ ý từ chức, đích thân HLV Miura đã khẳng định đó là giả mạo và ông sẽ không từ chức.

HLV Toshiya Miura: Tôi không từ chức! ảnh 1HLV Miura vẫn tiếp tục công việc cùng ĐT U23 và ĐT Việt Nam. Ảnh: Thuần Thư

Rạng sáng 15-10, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ một dòng trạng thái Facebook mang tên Toshiya Miura, với nội dung bằng tiếng Anh, đại ý: “Xin lỗi tất cả mọi người. Mọi chuyện quá đau đớn, Thái Lan là đội bóng mạnh và trận đấu hôm qua chúng ta yếu hơn họ. Đội tuyển thua nhưng người hâm mộ đã không quay lưng lại với chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Có lẽ tôi sẽ không còn huấn luyện các bạn một lần nào nữa, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt”.

Thông tin này khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Một số báo cũng đã vội vàng đăng thông tin HLV Miura từ chức. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên ANTĐ, cả VFF và đích thân nhà cầm quân người Nhật đều phủ nhận thông tin trên và cho biết tài khoản Facebook kia là hoàn toàn giả mạo. HLV Miura đã chia sẻ: “Tôi không bao giờ cập nhật Facebook, những gì mà các bạn thấy chắc chắn là giả mạo. Tôi sẽ không từ chức”.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định, VFF chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về việc HLV Miura xin từ chức và dù nội bộ có nhiều ý kiến trái chiều, VFF cũng không coi đây là thời điểm thích hợp để quyết định về tương lai của HLV này. “Không có chuyện HLV Miura từ chức hay VFF sa thải ông ấy. HLV Miura vẫn tiếp tục công việc cùng ĐT U23 và ĐT Việt Nam. Chúng ta không thể vì một trận thua trước ĐT Thái Lan mà buộc ông ấy nghỉ việc. Cần phải công bằng với HLV Miura vì ông ấy đã làm được nhiều điều cho bóng đá Việt Nam”, ông Trần Quốc Tuấn nói. 

Chiều qua 15-10, HLV Miura vẫn đi làm bình thường ở VFF. Đây là thời điểm mà nhà cầm quân này hứng chịu nhiều sức ép nhất kể từ khi làm việc ở Việt Nam. Và chắc chắn ông sẽ có rất nhiều việc để làm, nhằm chứng tỏ mình một lần nữa, khi ĐT Việt Nam tập trung trở lại vào tháng 11 tới, để chuẩn bị cho trận giao hữu đáng chú ý với ĐT Kuwait ngày 12-11 trên sân Thống Nhất, TP.HCM. Tiếp đó, ông sẽ cùng ĐT U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á tại Doha, Qatar vào tháng 1-2016.

 Nhiều người cho rằng, VCK U23 châu Á là thời điểm cuối cùng để VFF đánh giá toàn diện năng lực của HLV Miura. Việc HLV Miura và các học trò thể hiện ra sao ở giải đấu này sẽ quyết định tương lai của ông, vì đến tháng 4-2016, hợp đồng giữa nhà cầm quân này và VFF sẽ chính thức đáo hạn.