HLV Tholot nổi giận với Quang Hải và đồng đội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Didier Tholot tức giận khi các học trò Pau FC để thua ngược 1-2 trước Quevilly Rouen ở vòng 5 Ligue 2.

Rạng sáng 28-8, Pau FC có bàn dẫn trước nhưng vẫn để thua ngược 1-2 trên sân Robert Diochon của Quevilly Rouen. Kết quả này khiến Pau vẫn chưa biết thắng sau 5 vòng, có 2 điểm và tụt xuống vị trí 19/20 trên BXH.

HLV Didier Tholot

HLV Didier Tholot

Theo tờ La Republique des Pyrenees, HLV Tholot rất tức giận khi các cầu thủ để thua ngược. Ông mắng sa sả học trò sau trận: "Nếu các cậu không cảm thấy xấu hổ và chán ghét bản thân, theo tôi nên đổi nghề đi thì hơn. Tôi mong rằng các cậu không thể ngủ ngon đêm nay".

Trước đó, trong buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân này chia sẻ: "Đây là trận đấu thất vọng dù chúng tôi đã ghi bàn dẫn trước. Chúng tôi đã tặng cho đối thủ bàn gỡ hòa. Sau đó, toàn đội đã chơi lép vế và tiếp tục phải nhận thêm bàn thua. Thật sự tôi không thể giải thích vì sao các cầu thủ luôn mắc sai lầm trong những khoảnh khắc quyết định. Nếu chúng tôi thực dụng hơn, mọi chuyện đã không tệ như vậy".

Trận này, Quang Hải được vào sân thay cho tiền đạo Yattara bị chấn thương ở phút 73. Tuy nhiên, khi còn chưa thể giúp đội bóng có bàn thắng, tiền vệ ĐT Việt Nam đã phải chứng kiến bàn thua thứ 2 của Pau, khi Sangare dứt điểm chính xác ấn định tỉ số 2-1 cho đội chủ nhà. Đây là tình huống mà Quang Hải ở gần Sangare nhất nhưng đã không có sự hỗ trợ cần thiết để giải nguy.

Trong 17 phút có mặt trên sân, Quang Hải được Sofa Score chấm 6,5 điểm. Tiền vệ sinh năm 1997 có 8 lần chạm bóng, để mất bóng tới 4 lần, tung ra 1 đường chuyền quyết định nhưng đồng đội lại không tận dụng được.

Ở vòng 6, Pau được dự báo tiếp tục chìm trong khó khăn khi phải làm khách của Caen, đội bóng đang giữ ngôi đầu bảng sau 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Trận đấu này diễn ra vào 1h45 sáng 31-8 theo giờ Việt Nam.