HLV Thái Lan nhận sai và xin về quê gấp sau trận thua Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Truyền thông Thái Lan cho biết HLV trưởng Nishino ngỏ ý muốn được về quê nhà Nhật Bản lo việc gia đình, ngay sau trận thua Malaysia kết thúc rạng sáng 16-6.

Ở trận derby Đông Nam Á tranh suất dự vòng loại Asian Cup 2023, Thái Lan đã để thua sát nút Malaysia 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Safawi trên chấm 11m.

Thất bại này khiến "Voi chiến" chỉ có 9 điểm sau 8 trận, rời vòng loại World Cup với vị trí thứ tư bảng G, xếp sau Malaysia, Việt Nam và UAE.

Tương lai của HLV Nishino ở đội tuyển Thái Lan đang bị đặt dấu hỏi

Tương lai của HLV Nishino ở đội tuyển Thái Lan đang bị đặt dấu hỏi

"Chúng tôi đã cố hết sức ở trận này, nhưng không thể thắng. Sau thất bại này, đội tuyển Thái Lan sẽ phải cải thiện từ kỹ thuật đến lối chơi. Dù vậy, tôi thừa nhận mắc sai lầm ở khâu lựa chọn cầu thủ, huấn luyện", báo thể thao Thái Lan SMM Sport dẫn lời HLV Nishino sau trận thua Malaysia.

"Tôi xin lỗi cầu thủ, vì nhiều người trong số họ được mang sang UAE nhưng chưa được thi đấu phút nào (HLV Nishino mang tới 41 cầu thủ sang UAE đá giải). Sau cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT)".

Trước trận đấu với Malaysia, truyền thông Thái Lan liên tục đăng tải các ý kiến chuyên gia chỉ trích sự kém cỏi của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Nishino, đồng thời hỏi Chủ tịch FAT - Somyot về việc có sa thải HLV người Nhật hay không, sau khi Thái Lan rời vòng loại World Cup trong thất vọng và giận dữ của người hâm mộ.

Ông Somyot khi đó úp mở rằng tương lai của HLV Nishino sẽ được bàn tới sau khi đội tuyển Thái Lan kết thúc trận đấu với Malaysia trở về nước. Việc mổ xẻ thất bại - nếu có - sẽ chỉ được thực hiện sau khi đội tuyển Thái Lan kết thúc cách ly y tế theo quy định của Chính phủ Thái Lan.

Tuy nhiên, thông tin đáng chú ý được truyền thông Thái Lan tiết lộ, đó là HLV Nishino đã xin với FAT cho phép từ UAE về thẳng quê hương Nhật Bản để lo việc gia đình.

Một số tờ báo Thái Lan nhận định: FAT có thể sẽ sớm sa thải HLV Nishino bởi ba lý do: Thứ nhất, màn thể hiện của chiến lược gia người Nhật gây thất vọng, khiến dư luận tạo sức ép lớn lên FAT.

Thứ hai, FAT chấp nhận chi mức lương cao nhất lịch sử - 1 triệu USD/năm - để HLV Nishino hiện thực hoá giấc mơ World Cup. Nay mục tiêu thất bại, rất khó để FAT tiếp tục chi tiền thêm 3 năm để chờ cơ hội tiếp theo ở vòng loại World Cup 2026.

Cuối cùng, các mục tiêu sắp tới như AFF Cup, SEA Games hay vòng sơ loại Asian Cup, những HLV nội (nhận mức lương thấp hơn) đủ sức gánh vác.

HLV Nishino được FAT ký hợp đồng từ tháng 7-2019 và thời hạn tới hết kỳ World Cup 2022 tại Qatar.