Bốc thăm World Cup 2014:

HLV Roy Hodgson còn dám mạnh miệng?

ANTĐ - Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Anh rơi vào bảng D tử thần cùng với Uruguay, Costa Rica và Italia. Sau khi nhận kết quả này, HLV Roy Hodgson liệu còn dám mạnh miệng như trước giờ bốc thăm.

Đêm qua 6-12, FIFA đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil. Lễ bốc thăm năm nay có sự góp mặt của Jerome Valcke - Tổng thư ký FIFA, cùng các cựu danh thủ như Cafu, Fabio Cannavaro, Alcides Ghiggia, Fernando Hierro, Sir Geoff Hurst, Mario Kempes, Lothar Matthaus và Zinedine Zidane.

Theo kết quả bốc thăm, Brazil sẽ gặp Croatia ở trận mở màn World Cup 2014, cùng bảng A còn có Mexico và Cameroon. Trong khi đó ở bảng B, trận chung kết World Cup 2010 sẽ được tái hiện khi Tây Ban Nha cùng bảng với Hà Lan. Cặp đấu này nhất định sẽ rất hấp dẫn bởi họ phải cạnh tranh vị trí đầu bảng để tránh Brazil, đội nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng A.

Bảng C khá nhẹ nhàng khi Colombia, Nhật Bản, Hy Lạp và Bờ Biển Ngà được đánh giá là ngang ngửa. Cuộc đua giành 2 chiếc vé ở bảng đấu này được coi là cân bằng và rất khó đoán. Ngược lại, bảng D lại được coi là "bảng tử thần" với những cái tên Uruguay, Costa Rica, Anh và Italia.

Tại bảng đấu này, cặp đấu giữa Italia và Anh cũng rất đáng được chờ đợi. Có lẽ, khi kết quả chính thức được công bố, cả hai huấn luyện viên Roy Hodgson (Anh) và Cesare Prandelli (Italia) đều có lý do để mà lo lắng, thay vì mạnh miệng tuyên bố "không ngán đối thủ nào" trước giờ bốc thăm. 

HLV Roy Hodgson (Anh) và Cesare Prandelli (Italia)

Ở bảng E, mặc dù chỉ được xếp hạng hạt giống số 4 nhưng vận may đã mỉm cười với người Pháp khi họ rơi vào bảng đấu cực nhẹ. Honduras, Thụy Sỹ và Ecuador là những đối thủ nhẹ ký của "gà trống Gaulois". Bảng F với Argentina, tân binh Bosnia, Iran và Nigeria. 

Bảng G sẽ có trận khai màn rất đáng chú ý là Đức - Bồ Đào Nha. ĐT Đức đang có thành tích vô cùng ấn tượng - bất bại ở vòng loại. Trong khi đó, Bồ Đào Nha  chứng tỏ họ không hề dễ dàng bị bắt nạt, khi có chiến thắng đầy ấn tượng trước Thụy Điển. Mỹ cũng sẽ là một ẩn số rất lớn của bảng đấu này. Đại diện còn lại là Ghana.

Cuối cùng là bảng H gồm các đại diện Bỉ, Algeria, Nga và Hàn Quốc. Đây là bảng đấu được coi là dễ dàng bởi các đội đều có trình độ tương đương. Vì vậy, cơ hội đi tiếp sẽ chia đều cho các đội bóng tại bảng đấu này. 

Trận mở màn của VCK World Cup 2014 sẽ diễn ra trên sân Sao Paulo, ngày 12-6-2014 giữa chủ nhà Brazil và Croatia.

Các bảng tại vòng chung kết World Cup 2014:

Bảng A: Brazil, Croatia, Cameroon, Mexico.

Bảng B: Tây ban Nha, Hà Lan, Chile, Australia

Bảng C: Colombia, Hy Lạp, Cote d'Ivoire, Nhật Bản

Bảng D: Uruguay, Costa Rica, Anh, Italy

Bảng E: Thụy Sĩ, Ecuador, Pháp, Hondura

Bảng F: Argentina, Bosnia, Iran, Nigeria

Bảng G: Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, Mỹ

Bảng H: Bỉ, Algeria, Nga, Hàn Quốc.