HLV Phan Thanh Hùng từ chức để trị bệnh tim

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ tim thiếu máu do chịu áp lực từ các trận đấu căng thẳng khiến HLV Phan Thanh Hùng đi đến quyết định từ chức ở CLB Bình Dương để trị bệnh.
HLV Phan Thanh Hùng (trái) xin từ chức để về quê chữa bệnh tim

HLV Phan Thanh Hùng (trái) xin từ chức để về quê chữa bệnh tim

Ít ngày trước trận Bình Dương tiếp Đà Nẵng tại vòng 10 V-League 2021, HLV Phan Thanh Hùng bất ngờ xin rút khỏi vị trí HLV trưởng đội bóng đất Thủ.

Ông Hùng cho biết thời gian gần đây cơ thể cảm thấy mệt mỏi do áp lực công việc, đi khám bác sỹ kết luận bị thiếu máu cơ tim cần phải nghỉ ngơi, nếu cố làm có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ. Vì vậy, chiến lược gia gốc Đà Nẵng đã quyết định tạm nghỉ một thời gian để về quê trị bệnh.

Phía CLB Bình Dương đã chấp nhận đơn từ chức của HLV Phan Thanh Hùng và trao lại chức danh HLV trưởng cho ông Nguyễn Thanh Sơn, người từng nhiều năm đảm nhiệm cương vị này.

Ông Phan Thanh Hùng là trường hợp thứ 5 tại V-League 2021 phải rời vị trí HLV trưởng, sau các đồng nghiệp Phạm Minh Đức (Hà Tĩnh), Chu Đình Nghiêm (Hà Nội), Vũ Tiến Thành, Shimoda (Sài Gòn).

HLV Phan Thanh Hùng sinh năm 1960, cựu tuyển thủ quốc gia, là HLV có thâm niên và thành tích ở cấp CLB. Chiến lược gia này sở hữu 3 chức vô địch, 3 chức á quân V-League cùng CLB Hà Nội, 1 chức vô địch Cúp Quốc gia cùng Than Quảng Ninh, 2 Siêu cúp quốc gia (cùng Hà Nội và Than Quảng Ninh).

Chuyển sang dẫn dắt CLB Bình Dương từ đầu mùa 2021, qua 9 vòng đấu, HLV Phan Thanh Hùng giúp đội đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và nắm cơ hội tranh vô địch giai đoạn 2. Tuy nhiên ở 4 trận gần nhất, đội thắng 1, hoà 1 và có tới 2 trận thua.