HLV Park nói gì khi tuyển Việt Nam dừng bước ở AFF Cup?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo tỏ ra kiệm lời khi đội tuyển Việt Nam phải dừng bước ở AFF Cup sau thất bại tại vòng bán kết trước Thái Lan với tổng tỉ số 0-2.

Trong một tâm trạng buồn, HLV Park mở đầu buổi họp báo với chia sẻ: "Quả thật tôi không biết nói gì lúc này. Đội đã thua và tôi không có gì để nói về AFF Cup lần này. Tôi cũng chưa nghĩ đến tương lai".

HLV Park Hang-seo không nói nhiều về thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup

HLV Park Hang-seo không nói nhiều về thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup

Khi được hỏi về việc sử dụng Văn Toàn và Công Phượng cho những tình huống bóng dài, và Thái Lan lại có 3 trung vệ cao to, HLV Park Hang-seo giải thích: "Tôi không ngốc đến mức để hai cầu thủ đó vào giữa những trung vệ cao to của đội bạn. Khi đưa Văn Toàn và Công Phượng vào sân, tôi muốn họ đá ở biên, có lẽ họ nóng ruột nên di chuyển nhiều hơn vào giữa. Chúng ta đã thất bại, nhưng về đội hình và con người đã có sự lựa chọn tốt nhất rồi".

"Thật tiếc khi bị loại nhưng rõ ràng ở trận lượt đi chúng tôi có nhiều vấn đề. Chúng tôi thừa nhận thất bại nhưng toàn đội đều đã chiến đấu hết sức", thầy Park thêm vào.

Cuối cùng, trước câu hỏi về việc có nghĩ Việt Nam là đội bóng tốt nhất Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc ngắn gọn: "Tôi không thể đánh giá về điều đó. Chúng tôi đủ tự tin để chơi với bất cứ đội nào".