HLV Park nhận lỗi thay cho học trò, tiếc vì thua phút 90+5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phát biểu sau trận thua sát nút Trung Quốc 2-3, HLV Park Hang-seo nhận trách nhiệm về mình để bảo vệ học trò, song không giấu nổi sự nuối tiếc về kết quả chung cuộc.
HLV Park Hang-seo nhận sai thay cho học trò ở bàn thua phút 90+5

HLV Park Hang-seo nhận sai thay cho học trò ở bàn thua phút 90+5

"Thật đáng tiếc khi chúng tôi thua ở phút bù giờ. Tuy nhiên các cầu thủ đã chơi hết khả năng của mình và quan trọng là họ không từ bỏ", HLV Park Hang-seo chia sẻ tại họp báo sau trận thua Trung Quốc 2-3 tại vòng loại cuối World Cup 2022, rạng sáng 8-10.

Ở trận này, đội tuyển Việt Nam dù bị dẫn trước 2 bàn song đã gỡ hoà bởi các pha làm bàn đẳng cấp của Tấn Tài (phút 80) và Tiến Linh (phút 90).

Nhưng đáng tiếc, sai lầm, hay đúng hơn là sự non nớt của hậu vệ trẻ Thanh Bình đã để cho tiền đạo Trung Quốc đang chơi bóng tại La Liga là Wu Lei ghi bàn ấn định tỉ số 3-2 ở đúng phút bù giờ cuối cùng 90+5. Trước đó, Thanh Bình chỉ 3 phút sau khi được tung vào sân thay Bùi Tiến Dũng cũng đã mắc lỗi khi để Wu Lei phá bẫy việt vị nâng tỉ số 2-0 phút 75.

Thanh Bình (áo trắng) không thể ngăn Wu Lei ghi bàn

Thanh Bình (áo trắng) không thể ngăn Wu Lei ghi bàn

"Tôi tiếc khi thay hậu vệ quá sớm (ý nói thay trung vệ kỳ cựu Tiến Dũng bằng hậu vệ trẻ Thanh Bình ở phút 72). Tôi chịu trách nhiệm cho các quyết định thay người của mình. Tôi nhấn mạnh sai lầm của cầu thủ là lỗi từ HLV trưởng", ông Park nhận trách nhiệm, cũng là gián tiếp giúp Thanh Bình tránh chỉ trích từ dư luận, đứng lên sau sai lầm này.

Chiến lược gia Hàn Quốc truyền đi thông điệp rằng sai sót là điều khó tránh và "các cầu thủ cần những sai sót để trưởng thành".

Thất bại 2-3 trước Trung Quốc là trận thua thứ ba liên tiếp, đẩy đội tuyển Việt Nam xuống vị trí bét bảng B. Ngày 12-10 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ làm khách trên sân Oman ở lượt trận thứ tư.