HLV Park loại Quang Hải khỏi chiến dịch SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 8-4, HLV Park Hang-seo chính thức công bố 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games 31 cùng ĐT U23 Việt Nam là Tiến Linh, Hùng Dũng và Hoàng Đức.

Sáng 8-4, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội chuẩn bị cho SEA Games 31. Chiều cùng ngày, HLV Park Hang-seo đã công bố danh tính 3 tuyển thủ quốc gia góp mặt trong chiến dịch bảo vệ HCV đại hội.

Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức được triệu tập lên đội U23 Việt Nam dự SEA Games 31

Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức được triệu tập lên đội U23 Việt Nam dự SEA Games 31

Theo đó, hai tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel, đương kim Quả bóng vàng), Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội, Quả bóng vàng 2019) và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương) là 3 cái tên được chọn.

Đây là sự bổ sung chất lượng cho hàng công U23 Việt Nam, vốn bị "chê" là thiếu hiệu quả khi không ghi được bàn thắng nào ở 3 trận giải giao hữu U23 quốc tế Dubai Cup vừa qua.

Quyết định trên đồng nghĩa HLV Park Hang-seo đã loại Nguyễn Quang Hải khỏi chiến dịch SEA Games 31.

Trước đó, ông Park từng có ý định gọi Quang Hải lên tuyển U23. Tuy nhiên ngày 12-4 tới, Hải sẽ hết hợp đồng với CLB Hà Nội và có nguyện vọng ra nước ngoài thi đấu ngay trong tháng 5. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến anh lỡ hẹn SEA Games trên sân nhà.

Ba năm trước tại Philippines, Quang Hải là nhân tố cùng U22 + 2 Việt Nam lần đầu vô địch môn bóng đá nam đại hội sau 60 năm chờ đợi.

Dự kiến ba cầu thủ bổ sung sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam ngày 14-4. Trước đó hai ngày, số cầu thủ còn lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ Cúp quốc gia sẽ lên hội quân. Còn trong buổi tập sáng 8-4. chỉ 6/30 tuyển thủ U23+3 Việt Nam có mặt tập tại Hà Nội.