HLV Park làm việc 'hết công suất' cùng 2 đội tuyển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết do được đặc cách không phải cách ly y tế nên sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á, HLV Park Hang-seo có thể bắt tay ngay vào tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam.
HLV Park Hang-seo sẽ phải làm việc hết công suất trước lịch trình dày đặc của ĐT Việt Nam và U23

HLV Park Hang-seo sẽ phải làm việc hết công suất trước lịch trình dày đặc của ĐT Việt Nam và U23

Trước đó, việc bảng đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á 2022 bị dời địa điểm và lịch thi đấu làm dấy lên lo ngại HLV Park Hang-seo không thể "đứng lớp" ở đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Nhật Bản đầu tháng 11.

Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ thi đấu hai trận vòng bảng tại Kyrgyzstan lần lượt gặp Myanmar (ngày 27-10) và Đài Bắc Trung Hoa (ngày 2-11). Và kết thúc giải, nếu phải cách ly 7 ngày khi về nước, HLV Park Hang-seo sẽ chỉ có một ngày chuẩn bị cho trận ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 11-11.

Tuy nhiên theo đại diện VFF, do được cơ quan chức năng đặc cách ở vòng loại cuối World Cup 2022 nên HLV Park Hang-seo cùng các thành viên U23 Việt Nam sau khi từ Kyrgyzstan về nước sẽ không phải cách ly tập trung mà gia nhập ngay quy trình "bong bóng" tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 1-10, HLV Park Hang-seo sẽ cùng ĐT Việt Nam sang UAE chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc (ngày 7-10) và Oman (ngày 12-10).

Kết thúc hai trận đấu trên, HLV Park Hang-seo (và nhiều khả năng cùng một số trợ lý, cầu thủ U23) sẽ bay thẳng từ Oman tới UAE hội quân cùng U23 Việt Nam - vốn đang tập huấn tại đây. Sau đó, toàn đội di chuyển tới Kyrgyzstan đá 2 trận vòng loại U23 châu Á và có mặt tại Việt Nam ngày 3-11.

Ngay khi về nước, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại huấn luyện ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hai trận tiếp Nhật Bản (ngày 11-11) và Ả Rập Xê Út (16-11) trên sân Mỹ Đình.

Như vậy trong vòng hơn một tháng, HLV Park Hang-seo sẽ phải căng mình cho 6 trận đấu chính thức của hai đội tuyển, ở hai giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup và vòng loại U23 châu Á.