HLV Park hội quân, ĐT Việt Nam sắp được trải nghiệm VAR tại Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-8, đội tuyển Việt Nam sẽ đón sự trở lại của HLV trưởng Park Hang-seo sau khi kết thúc quá trình cách ly y tế bắt buộc.
HLV Park Hang-seo có thể bắt tay vào công việc huấn luyện đội tuyển ngay từ buổi tập chiều 11-8

HLV Park Hang-seo có thể bắt tay vào công việc huấn luyện đội tuyển ngay từ buổi tập chiều 11-8

Đội tuyển Việt Nam với 31 tuyển thủ đã hội quân và tập cùng nhau từ ngày 6-8. Riêng HLV Park Hang-seo, người từ Hàn Quốc trở lại Hà Nội hôm 28-7, song phải cách ly y tế 14 ngày.

Ngày mai (11-8), thầy Park cùng bác sỹ Choi Ju-Young sẽ hoàn tất cách ly và có thể bắt tay vào công việc ở đội tuyển, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Ả Rập Xê Út ngày 2-9, trận đấu mở màn vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Cả 5 đối thủ cùng bảng (Nhật Bản, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Australia, Oman) đều được đánh giá cao hơn, tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang-seo không muốn sắm vai "kẻ lót đường", mà hướng tới những kết quả tốt nhất trong khả năng cho phép.

Vấn đề đặt ra cho chiến lược gia Hàn Quốc không đơn thuần là chênh lệch đẳng cấp mà còn là giúp học trò tìm lại phong độ tốt nhất sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19, đồng thời dự phòng các miếng đánh, hy vọng gây bất ngờ cho đối thủ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Ả Rập Xê Út từ ngày 26-8, tức sớm hơn hai ngày so với dự kiến ban đầu, bằng chuyên cơ để sớm thích nghi điều kiện thời tiết, sân bãi.

Sau đó 5 ngày, ông Park cùng học trò trở lại sân nhà Mỹ Đình để tiếp Australia ngày 7-9. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ VAR.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam phủ nhận thông tin "Nhật Bản đứng ra đăng cai tất cả các trận đấu bảng B vòng loại thứ ba World Cup, bao gồm 5 trận sân nhà của Việt Nam", đồng thời cho biết công tác chuẩn bị đang được tiến hành, trong đó đáng chú ý là việc lắp đặt, vận hành công nghệ VAR cho sân vận động Mỹ Đình.