HLV Park Hang-seo: "Tôi biết điểm yếu của Thái Lan, U23 Việt Nam tự tin chiến thắng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Thái Lan có lối chơi tương đối hoàn hảo cả trong tấn công và phòng ngự, tất nhiên mỗi đội đều có điểm yếu riêng. Với cương vị HLV trưởng, ở bất kỳ giải đấu nào tôi luôn hướng tới mục tiêu chiến thắng", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Trưa 21-5, phát biểu tại họp báo trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 gặp "kình địch" Thái Lan, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Ngày mai trận chung kết diễn ra, có nghĩa chúng ta chỉ còn 1 trận nữa thôi. Tôi biết người dân Việt Nam đang rất trông chờ và kỳ vọng và đội tuyển. Các cầu thủ cũng có một phần áp lực, nhưng không có cách nào khác, họ sẽ phải tự vượt qua để giành kết quả tốt”.

HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ cùng học trò vượt qua mọi áp lực, đánh bại Thái Lan

HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ cùng học trò vượt qua mọi áp lực, đánh bại Thái Lan

Theo ông Park, Thái Lan là đối thủ không hề dễ dàng. Trong 5 trận đã qua, họ đã ghi 13 bàn, chỉ lọt lưới 2 bàn. Đáng chú ý cả 2 bàn thua đó đều đến từ trận đầu tiên gặp Malaysia, khi Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người, vì thế chưa thể đánh giá hoàn toàn về thực lực của đối thủ này.

“Thái Lan có lối chơi tương đối hoàn hảo cả trong tấn công và phòng ngự, có các nhân tố tốt ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Tất nhiên mỗi đội đều có điểm yếu riêng. Chúng tôi cần tổ chức lối chơi tốt để bọc lót trong mọi hoàn cảnh”, ông Park đánh giá, đồng thời nhấn mạnh bóng đá là môn có nhiều biến số, không chỉ đến từ cá nhân mà còn từ tập thể.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có kết quả tốt trong trận chung kết”, 'thuyền trưởng' U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Đánh giá về HLV Mano Polking bên phía Thái Lan, người đã đánh bại tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo cho rằng đồng nghiệp có sự am hiểu về cầu thủ Thái Lan lẫn Việt Nam, do có thời gian làm việc, gắn bó.

"AFF Cup vừa qua, Việt Nam để thua Thái Lan. Tôi dự đoán trận chung kết SEA Games sắp tới cũng có điểm tương đồng. Ngược lại, tôi đã nắm được tương đối nhiều về đội Thái Lan", ông Park nói.

Trước câu hỏi về việc chuẩn bị tâm lý cho học trò ra sao, khi Việt Nam từng thua Thái Lan ở cả 4 trận chung kết SEA Games gần nhất, HLV Park Hang-seo cho rằng không nên quá quan tâm tới quá khứ mà quan trọng là tương lai.

“Những thất bại trước đây, tôi không phải HLV trưởng, những cầu thủ hiện tại cũng không tham gia những trận thua đó. Tại SEA Games gần nhất tại Philippines, chúng ta là những người chiến thắng. Trong bất cứ trận chung kết nào, áp lực tâm lý luôn luôn có, cả tôi lẫn cầu thủ đều phải chịu. Đối phương cũng vậy thôi. Quan trọng là chúng tôi cần tiết chế, vượt qua nó”, ông Park nêu quan điểm.

HLV trưởng U23 Việt Nam chia sẻ, SEA Games 30 là kỳ đại hội đầu tiên ông tham dự, mang theo trọng trách giúp Việt Nam vô địch sau 60 năm chờ đợi. Toàn đội đã chơi tốt để hoàn thành mục tiêu. SEA Games 31 này diễn ra trên sân nhà, ngoài lợi thế cũng đi kèm áp lực.

"Với cương vị HLV trưởng, ở bất kỳ giải đấu nào tôi luôn hướng tới mục tiêu chiến thắng", ông Park kết lại.

Chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa chủ nhà Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h ngày 22-5-2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Trong 30 kỳ SEA Games đã qua, Việt Nam gặp Thái Lan tại chung kết 5 lần và mới chỉ 1 lần giành chức vô địch năm 1959. Thầy trò HLV Park Hang-seo quyết tâm có lần chiến thắng thứ hai.