HLV Park Hang-seo tính thay đổi chiến thuật cho ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận không có nhiều nhân tố mới, vì thế, việc thay đổi chiến thuật để gây bất ngờ cho đối thủ đang được tính toán, triển khai.

V-League 2021 đã trở lại từ 13-3 và như thường lệ, HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý ngay lập tức toả đi khắp các sân, một mặt theo dõi phong độ của các cựu binh, mặt khác tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Hàng thủ, nơi từng được xem là chỗ dựa vững chắc nhất của sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà ông Park từng áp dụng thành công suốt 3 năm qua, nay đang tồn tại nhiều vấn đề.

Không có nhiều nhân tố mới, ông Park tính gây bất ngờ cho đối thủ bằng chiến thuật mới

Không có nhiều nhân tố mới, ông Park tính gây bất ngờ cho đối thủ bằng chiến thuật mới

Đầu tiên là việc thủ thành số 1 Đặng Văn Lâm đã hơn một năm chưa được ra sân thi đấu chuyên nghiệp, vì vậy, phong độ đang là dấu hỏi lớn.

Ở hàng hậu vệ, Quế Ngọc Hải vừa trở lại khá ấn tượng trong chiến thắng 3-1 của Viettel trước Bình Dương. Duy Mạnh cũng đạt khoảng 90% phong độ sau thời gian dài điều trị chấn thương, trong khi Đình Trọng còn cần theo dõi thêm vì chưa được ra sân vòng 3 V-League vừa qua.

Đáng ngại nhất lúc này là Đoàn Văn Hậu, người vừa trải qua phẫu thuật vào tháng 12-2021 và dự đoán khó có thể đạt phong độ cao nhất sau đây 3 tháng khi đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup. Có lẽ, Văn Hậu sẽ được "quy hoạch" cho các chiến dịch sau đó như SEA Games, vòng loại U23 châu Á hay AFF Cup.

Trao đổi với báo chí mới đây, HLV Park Hang-seo thừa nhận việc V-League sử dụng tới 80% tiền đạo là ngoại binh khiến ông không có nhiều lựa chọn khi đi các sân tuyển quân cho vị trí này.

"Các tiền đạo tốt nhất của Việt Nam hiện tại chỉ có Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Công Phượng. Việc Văn Toàn vừa ghi bàn trong trận HAGL thắng Bình Định là một tín hiệu vui. Anh Đức (36 tuổi, đang khoác áo CLB Long An chuẩn bị thi đấu ở giải hạng nhất 2021) cũng là một lựa chọn", ông Park nói.

Chiến lược gia người Hàn tiết lộ, gần như trong danh sách tập trung tới đây (34 cầu thủ, bao gồm 4 thủ môn), hầu hết sẽ sử dụng cựu binh. Điều này mang đến sự an toàn khi các cầu thủ đều ít nhiều quen với phương pháp huấn luyện của thầy Park, mặt khác, cũng không thể mạo hiểm khi nhân tố mới vừa thiếu lại chưa tạo sự yên tâm.

Với con người cũ, nhưng yêu cầu đặt ra là phải làm mới mình, gây bất ngờ cho đối phương vốn đã nghiên cứu và hiểu rất rõ các mảng miếng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Vì thế, ông Park tiết lộ đang tính toán đến việc thay đổi chiến thuật.

Thực tế điều này đã được chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ từ trước đó, song vì dịch Covid-19 nên không có nhiều đợt tập trung để ông thử nghiệm các phương án chiến thuật mới mà theo ông là để thành công cần một quá trình.

Tháng 5 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội - nơi có điều kiện thời tiết nóng ẩm tương đồng với UAE - để chuẩn bị cho 3 trận cuối quyết định thứ hạng tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Vòng đấu này có 8 bảng, chọn 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng (không tính Qatar - chủ nhà World Cup 2022) có thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 12 đội bóng này cũng nghiễm nhiên có suất vào thẳng VCK Asian Cup 2023. Đây cũng là mục tiêu kép mà bóng đá Việt Nam quyết tâm đạt được ở vòng loại vào tháng 6 tới.

Hiện đội tuyển Việt Nam đang có 11 điểm, tạm xếp đầu bảng. Theo tính toán, thày trò HLV Park Hang-seo cần thêm 6 điểm ở 3 lượt trận cuối để đạt mục tiêu. Trường hợp không đạt được 6 điểm thì sẽ phụ thuộc vào kết quả các trận còn lại trong bảng, cũng như diễn biến ở các bảng đấu khác.