HLV Park bất ngờ khi Philippines chơi tử thủ với 10 người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển U23 Việt Nam bất ngờ trước cách chơi tử thủ với 10 người của U23 Philippines ở trận hòa không bàn thắng vào tối 8-5, trên SVĐ Việt Trì.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo cho thấy biểu cảm hài hước trước câu hỏi từ một phóng viên, rằng trận hòa này có phải nằm trong toan tính của ông khi U23 Thái Lan đã thua trận ra quân ở bảng B hay không.

HLV Park Hang-seo bất ngờ trước việc Philippines phòng ngự với10 người

HLV Park Hang-seo bất ngờ trước việc Philippines phòng ngự với10 người

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Kết quả của U23 Thái Lan không có gì liên quan đến trận này cả. Tôi không hề có toan tính nào vì như thế thì đâu khác việc dàn xếp tỉ số".

"Hòa 0-0 là kết quả không tốt của U23 Việt Nam. Đối thủ đã chơi phòng ngự số đông với 10 cầu thủ. Không dễ để xuyên thủng một hàng thủ 10 người như vậy. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tìm cách để cải thiện hàng tấn công của mình", HLV Park nói.

"Kết quả hòa này không làm tôi hài lòng. Bóng đá luôn có những biến số, đôi khi chúng ta không thể lường trước được việc một ngày đối thủ lại chơi tử thủ theo cách đó. Dù sao đây cũng là cơ hội để chúng tôi cải thiện và tìm ra giải pháp mới", chiến lược gia người Hàn Quốc chốt lại.

Trong khi đó, HLV Norman Fegidero lại rất phấn khích khi U23 Philippines của ông cầm hòa được nhà ĐKVĐ trên sân khách.

"Hòa U23 Việt Nam là cả một thành tựu. Họ là đội mạnh nhất ở bảng đấu này và cả khu vực Đông Nam Á. Hôm nay thời tiết cũng ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi đã phân tích và điều chỉnh chiến thuật để ngăn sức mạnh của U23 Việt Nam. Trân hòa này có ý nghĩa như một trận thắng và nó giúp chúng tôi tiếp tục nuôi hy vọng vào bán kết", ông Norman Fegidero chia sẻ.