HLV Nishino bị 'luận tội' trước ngày trở lại Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cùng bộ phận chuyên môn chỉ ra 6 nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội nhà tại vòng loại World Cup 2022, trong đó mang đậm "dấu ấn" HLV Nishino.

Trong cuộc họp mổ xẻ thất bại của đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua tại UAE, FAT chỉ ra 5 nguyên nhân chính, trong đó ngoài một số lý do khách quan thì tất cả đều "đổ đầu" HLV Nishino.

Thứ nhất, đội tuyển vừa khởi đầu đợt tập trung thì không may một số thành viên nhiễm SASR-CoV-2 dẫn đến việc phải cách ly các thành viên còn lại, lãng phí quỹ thời gian và gián đoạn kế hoạch tập luyện.

Với bản "luận tội" từ FAT, HLV Nishino khó trụ lại ở đội tuyển Thái Lan.

Với bản "luận tội" từ FAT, HLV Nishino khó trụ lại ở đội tuyển Thái Lan.

Thứ hai, do cách ly 14 ngày nên nhiều cầu thủ không có thể lực tốt nhất khi tập luyện trở lại, một số gặp chấn thương.

Thứ ba, việc giao tiếp giữa HLV - phiên dịch viên - cầu thủ không được tốt, dẫn đến giảm hiệu quả trong huấn luyện, thi đấu. Phiên dịch viên do HLV Nishino chọn, FAT có góp ý sau khi nhận ra hạn chế về chuyên môn nhưng ông thầy người Nhật kiên quyết giữ lại.

Thư tư, quyết định mang tất cả 41 cầu thủ sang UAE. Mặt tích cực là sẽ có phương án thay thế nếu một vị trí nào đó chấn thương hoặc nhiễm Covid-19. Nhược điểm, đội hình liên tục xáo trộn, không có bộ khung cố định, dẫn đến vận hành chiến thuật không nhuần nhuyễn, như ý.

Thứ năm, HLV Nishino sau khi kết thúc giải về thẳng Nhật Bản lo việc nhà mà không bàn giao, phân công công việc cho trợ lý. Sau đó, FAT liên lạc 3 lần qua người đại diện nhưng bất thành.

Phía FAT phủ nhận thông tin "đã sa thải" HLV Nishino do một số tờ báo Thái Lan đăng tải thời gian qua, song cuộc mổ xẻ thất bại với rất nhiều "mũi dùi" nhắm vào chiến lược gia người Nhật khiến nhiều người cho rằng cuộc chia tay chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sau hơn một tháng "mất tích", HLV Nishino sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 20-7, với mục đích chính được cho là bàn về thanh lý bản hợp đồng còn thời hạn tới tháng 1-2022.

Ông Nishino ký hợp đồng với FAT từ tháng 7-2019, nhận lương 1 triệu USD/năm - cao nhất Đông Nam Á - để hiện thực hoá giấc mơ World Cup của người Thái. Thế nhưng giấc mơ sớm tan tành sau thất bại ê chề từ vòng loại thứ hai: đá 8 trận giành vỏn vẹn 9 điểm, xếp 4/6 bảng G, bị loại. Kết quả này khiến FAT bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội.