HLV Mourinho rời sân sớm để… gọi điện cho vợ

ANTĐ - Trong trận đại thắng 6-0 của Chelsea trước Arsenal, HLV Jose Mourinho đã đi vào đường hầm trước khi trọng tài nổi tiếng còi mãn cuộc.

HLV Jose Mourinho của Chelsea đã lại trở thành tâm điểm của sự chú ý khi rời băng ghế chỉ đạo trên sân Stamford Bridge, trước khi trận đấu với Arsenal kết thúc. Nhiều người cho rằng nhà cầm quân này đã có hành động thiếu tôn trọng với đối phương.

HLV Arsene Wenger của Pháo Thủ đã đạt cột mốc 1000 trận cùng CLB ở cuộc đối đầu đáng buồn này. Chính vì thế, hành động của Người Đặc Biệt gây ra khá nhiều tranh cãi bởi trước đó, ông và Giáo Sư đã có rất nhiều lần “đấu khẩu” trong quá khứ.

HLV Wenger được người đồng nghiệp vừa "nhắm tịt mắt" vừa bắt tay
trước trận đấu. Cả hai cố tránh nhìn vào mắt nhau.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã tiết lộ với AS về lý do rời sân trước tiếng còi mãn cuộc.

Ông cho biết: “Trận đấu được xem như đã kết thúc. Vợ tôi, người không theo dõi trận đấu này đã bảo tôi gọi điện và thông báo kết quả với bà ấy. Tôi đã lưỡng lự trước khi quyết định gọi điện. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu thông báo kết quả cho bà ấy trước khi trận đấu kết thúc hai phút thì tốt hơn". 

Chiến thắng đậm đà này đã giúp cho Chelsea tiếp tục đứng vững trên ngôi đầu BXH với 69 điểm. Họ sẽ đến làm khách của Crystal Palace vào thứ Bảy tới trước khi đáp chuyến bay đến Pháp để thi đấu trận lượt đi với PSG tại Champions League.