HLV Miura: “Tôi không thể lý giải vì sao cầu thủ lại chấn thương nhiều thế“

ANTĐ - Có nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam bị thay ra vì chấn thương, trong đó có 2 trường hợp phải rời sân bằng cáng trong trận giao hữu hòa 0-0 trước U23 Hàn Quốc. HLV Miura cho rằng những pha vào bóng chưa tới mức quá quyết liệt, dù bản thân ông thừa nhận không lý giải nổi vì sao có nhiều học trò chấn thương trận này đến vậy.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận, HLV Miura nói: "Trước tiên tôi rất vui vì U23 Việt Nam được thi đấu với đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc và họ đã chơi hết mình ở trận đấu này. Hôm nay chúng tôi không cầm bóng được nhiều để triển khai do đối thủ mạnh, kiểm soát bóng khá tốt. Sự hòa nhập giữa 3 tuyển cũng khiến tôi tạm hài lòng".

Về các pha gây chấn thương cho cầu thủ Việt Nam, đặc biệt 2 trường hợp phải rời sân bằng cáng là Phi Sơn và Hoàng Thịnh, HLV Miura nói: "Nếu bạn hỏi nguyên nhân vì sao cầu thủ Việt Nam lại chấn thương nhiều đến thế ở trận này, tôi cũng khó lý giải. Tuy nhiên, tôi hài lòng với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của học trò. Họ đã chơi tốt trong các pha tranh chấp tay đôi với cầu thủ rất to cao của Hàn Quốc. Tôi không nghĩ cầu thủ Việt Nam hôm nay vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết, nếu nói là quá mức thì tôi thấy ở V-League nhiều hơn. Còn về tình trạng của Phi Sơn và Hoàng Thịnh, theo tôi quan sát thì họ bị chấn thương ở hông do va chạm mạnh với đối phương. Tuy nhiên, tình trạng nặng nhẹ ra sau tôi cần phải chờ thông tin từ các bác sỹ đội tuyển".

HLV Miura: “Tôi không thể lý giải vì sao cầu thủ lại chấn thương nhiều thế“ ảnh 1

Phi Sơn rời sân bằng cáng sau một pha vào bóng với đối phương

"Sau trận đấu này, chúng tôi học được nhiều, tranh chấp tay đôi, các pha bóng trong phòng ngự và triển khai bóng. Đó là điều mà có lẽ cầu thủ chúng tôi không tìm thấy ở giải V-League. Tôi sẽ tiếp tục các thử nghiệm của mình ở thời gian tới", HLV Miura kết buổi họp báo.

Trong khi đó, HLV Shin Taeyong của U23 Hàn Quốc nói: "Thời tiết khá nóng, dù vậy, tôi nghĩ cầu thủ của mình đã thể hiện hết mình. Cầu thủ 2 đội còn khá trẻ, nhưng đã thi đấu khá tốt. Theo đánh giá của tôi, cầu thủ Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Cầu thủ đều đang trong quá trình cải thiện, hoàn thiện cá nhân. Họ đã chơi tốt hơn những gì tôi nghĩ. Nếu có dịp tái ngộ, tôi nghĩ chắc chắn họ còn tiến bộ hơn nữa và trận đấu sẽ rất thú vị. Trận này, cầu thủ Việt Nam có một số pha vào bóng khá quyết liệt, tôi hiểu đó là vì họ muốn thể hiện trước sự chứng kiến của khán giả nhà. Điều may mắn là cầu thủ chúng tôi không ai bị chấn thương".

HLV có biệt danh "Mourinho châu Á" nói thêm: "Chúng tôi lần này đã muốn gọi 1 số cầu thủ tốt nhất sang, nhưng CLB chủ quản của họ không muốn nhả quân. Bên cạnh đó, U23 Hàn Quốc không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu này nên chưa thể hiện được tốt nhất sức mạnh vốn có. Nếu được VFF mời quay lại giao hữu trong thời gian tới, chúng tôi chắc chắn sẽ mang đội hình tốt nhất sang".