HLV Mano Polking: "U23 Thái Lan không được mắc thêm sai lầm"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước trận bán kết 1 SEA Games 31 diễn ra vào 16h chiều 19-5 trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định), HLV Mano Polking của U23 Thái Lan và Shin Tae-yong của U23 Indonesia đều có những chia sẻ thẳng thắn về đối thủ và mục tiêu đoạt vé chung kết.

Mở đầu buổi họp báo trước trận bán kết 1, HLV Mano Polking của U23 Thái Lan nói: "Bốn đội vào bán kết đều mạnh và khao khát HCV nên tôi nghĩ việc chọn đối thủ không quan trọng. Chúng tôi muốn ở lại Nam Định vì đã quen điều kiện thi đấu ở đây, không phải di chuyển nhiều. Đây là một thuận lợi cho chúng tôi".

HLV Mano Polking (Ảnh: Changsuek)

HLV Mano Polking (Ảnh: Changsuek)

"Indonesia rất mạnh, có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Cuộc đối đầu này sẽ rất khác những gì xảy ra trong quá khứ. Ở vòng bảng, U23 Thái Lan đã mắc một số sai lầm. Nó giúp chúng tôi trưởng thành hơn. Chúng tôi coi đó là một phần để cầu thủ phát triển nhưng hy vọng các cầu thủ của tôi không mắc thêm sai lầm nào ở trận bán kết", ông Polking nhấn mạnh.

Cựu HLV CLB TP.HCM cũng khẳng định ông muốn dứt điểm trận đấu này trong 90 phút, không muốn sang hiệp phụ hay nhất là loạt luân lưu may rủi.

Trong khi đó, HLV Shin Tae-yong muốn U23 Indonesia "trả nợ" cho ĐTQG. "Chúng tôi từng thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup 2020. Nhưng lần này, chúng tôi sẽ giành chiến thắng", ông Shin tuyên bố.

Ông Shin Tae-yong và ông Mano Polking (Ảnh: Changsuek)

Ông Shin Tae-yong và ông Mano Polking (Ảnh: Changsuek)

"Tại SEA Games năm nay, Thái Lan và Việt Nam là 2 đội mạnh nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thi đấu tốt ở trận bán kết với Thái Lan và có tấm vé vào chung kết", HLV U23 Indonesia chia sẻ.

Trước đó, ở vòng bảng, sau khi thua 0-3 trước U23 Việt Nam, ông Shin Tea-yong từng "hẹn" HLV Park Hang-seo gặp lại nhau trong trận chung kết để ông có cơ hội "làm lại từ đầu".