HLV Mai Đức Chung lường trước kịch bản tái đấu Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Mai Đức Chung đánh giá Thái Lan sẽ là đối thủ tiềm năng của tuyển Việt Nam tại bán kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022, qua đó sớm có sự chuẩn bị.

Kết thúc chuyến tập huấn Pháp với điểm nhấn là trận giao hữu thua 0-7 trước đội chủ nhà Pháp - hạng 3 thế giới, ngày 4-7, đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Philippines chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch giải Đông Nam Á - AFF Cup nữ 2022.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) trong trận thắng Thái Lan ở chung kết SEA Games 31, tháng 5-2022

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) trong trận thắng Thái Lan ở chung kết SEA Games 31, tháng 5-2022

Trưa 4-7, phát biểu tại họp báo trước lượt trận đầu tiên bảng B, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam có một năm 2022 bận rộn với các giải châu Á, SEA Games và nay là AFF Cup nữ.

"Tôi luôn coi trọng giải AFF Cup nữ. Đây là giải đấu để các đội tuyển cọ xát, giúp bóng đá nữ khu vực tiến bộ", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Giải này, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B (5 đội), sẽ lần lượt gặp Campuchia (ngày 7-7), Lào (9-7), Timor Leste (11-7) và Myanmar (13-7). Với đẳng cấp đương kim vô địch, thầy trò HLV Mai Đức Chung dự báo sẽ giành ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, bảng A (6 đội) dự báo rất khốc liệt và khó lường khi có hai đội bóng dự World Cup nữ 2023 là chủ nhà Philippines, Australia, cùng cựu vô địch Thái Lan, bên cạnh Indonesia, Singapore và Malaysia.

Giới chuyên môn nhận định Australia sẽ giành ngôi nhất bảng, còn Thái Lan và Philippines tranh nhau tấm vé bán kết còn lại cho đội nhì bảng.

Ở góc nhìn của mình, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao Thái Lan hơn. "Chúng tôi cần có sự tính toán kỹ lưỡng và tốt nhất, không chỉ ở vòng bảng mà còn ở bán kết, khi khả năng cao gặp đội nữ Thái Lan hoặc Australia", ông Chung nói.

Cũng theo HLV 74 tuổi, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch cách đây 3 năm.

Năm nay với tư cách đương kim vô địch, lại đồng thời là nhà vô địch SEA Games, một trong hai đại diện của Đông Nam Á dự World Cup nữ 2023 nên tuyển nữ Việt Nam càng nhận thức rõ trọng trách lớn lao của mình để không phụ niềm tin của khán giả quê nhà.