HLV Mai Đức Chung: EURO - Bài thực hành tuyệt vời

ANTĐ - Bận rộn với khóa học lấy bằng B của AFC song HLV Mai Đức Chung vẫn dành thời gian theo dõi EURO. Bởi như chia sẻ của vị HLV gốc Hà Nội này, EURO chính là bài thực hành bổ ích ngay sau những giờ học lý thuyết. 

EURO là bài thực hành đúng lúc và bổ ích với HLV Mai Đức Chung

- PV: Được biết ông đang theo học lấy bằng B HLV của AFC, vậy thời gian nào ông dành cho EURO ?

- HLV Mai Đức Chung: Giống như những người hâm mộ khác, EURO là giải đấu mà chắc chắn tôi không thể bỏ qua. Có điều, do khóa học của AFC rơi đúng vào dịp này (từ 6 đến 26-6) nên tôi cần phải sắp xếp thời gian hợp lý. Lịch học tương đối dày, đều đặn ngày 2 buổi, sáng 7h30 có mặt trên sân học thực hành khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi tiếp đó là nghe lý thuyết tại phòng học của VFF; buổi học chiều cũng tương tự, xen kẽ giữa lý thuyết và thực hành. Rất mệt song tối đến vẫn phải theo dõi bằng được EURO. Tuy nhiên, tôi thường chỉ chọn 1 trận hay nhất để xem thôi.

- EURO chắc chắn là bài học quý báu với những người làm nghề như ông?

-  Tất nhiên rồi, bởi đây là giải đấu quy tụ các tài năng lớn của thế giới, trong đó có cả những HLV giàu kinh nghiệm. Bên cạnh việc thưởng thức màn trình diễn của các ngôi sao hàng đầu, tôi đặc biệt quan tâm đến cách chỉ đạo của các HLV như cách bài binh bố trận, phương án thay người, giải pháp khắc chế điểm mạnh đối phương… Tất cả, tôi đều nghiền ngẫm, tự đưa ra nhận xét đúng sai, hợp lý hay chưa hợp lý rồi ghi chép lại làm tài liệu và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Với tôi, EURO 2012 là bài thực hành nóng hổi và cực kỳ bổ ích sau những giờ học lý thuyết tại khóa học của AFC. 

- EURO năm nay, ông thích đội bóng nào nhất?

- Đó là tuyển Đức. Tôi từng có thời gian được học hỏi mô hình các CLB chuyên nghiệp tại đây và thực sự khâm phục nền bóng đá nước này. Đức được biết đến với hệ thống đào tạo trẻ chuyên nghiệp, hiệu quả nhất nhì thế giới. Hàng năm đều đặn sản sinh ra các lứa tài năng cho ĐTQG. Ngay trong đội hình dự World Cup 2010 cũng có tới 7 cầu thủ dưới 22 tuổi thi đấu cực kỳ ấn tượng. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng là đội bóng rất đáng chú ý và nhiều khả năng đây sẽ là cái tên cùng Đức góp mặt tại trận chung kết. 

- Ông nhận định thế nào về trận đấu đêm nay giữa Đức và Hà Lan?

- Đó sẽ là một thử thách thực sự cho “xe tăng” Đức. Đây là trận đấu bản lề, quyết định tới suất đi tiếp của cả 2 đội. Trắng tay trong trận ra quân, Hà Lan chắc chắn sẽ phải hướng tới một chiến thắng để nuôi hy vọng. Trong khi với Đức, một điểm nếu có được cũng không hẳn là kết quả tồi. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ còn làm được nhiều hơn thế, cụ thể là một chiến thắng tối thiếu qua đó giành tấm vé đầu tiên của bảng đấu.  

- Cảm ơn và chúc ông có một kỳ EURO tuyệt vời!