HLV Luiz Felipe Scolari từ chức sau kỳ World Cup đầy thất vọng của Brazil

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá Brazil đã đưa ra thông báo về việc HLV Luiz Felipe Scolari đã rời khỏi cương vị HLV đội tuyển quốc gia. Đội chủ nhà của World Cup 2014 chỉ xếp ở vị trí 4 chung cuộc. Tuy nhiên, lý do chủ yếu khiến Scolari xin rút khỏi băng ghế chỉ đạo của đội tuyển “vàng-xanh” chính là màn trình diễn thất vọng của Brazil ở trận bán kết.

Chiến lược gia 65 tuổi- Scolari đã gửi đơn từ chức và đã được liên đoàn bóng đá Brazil- CBF chấp thuận vào hôm thứ 2 vừa qua. CBF đã xác nhận và thông báo chính thức trên website của mình sau cuộc họp giữa HLV Scolari và chủ tịch Jose Maria Marin.

"HLV Luiz Felipe Scolari và các trợ lý đã rút xin khỏi vị trí của họ. Chủ tịch Marin đã chấp nhận đơn từ chức. Chủ tịch Marin chân thành cảm ơn các HLV, các cầu thủ, và trên tất là các cổ động viên đã ủng hộ hết mình cho đội tuyển trong suốt mùa World Cup vừa qua".

Chủ tịch LĐBĐ Brazil- ông Jose Maria Marin

"Scolari và toàn bộ ban huấn luyện xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Họ đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm, đền đáp tình yêu của người hâm mộ Brazil dành cho đội tuyển, dù cho đã không thể có được thành tích cao nhất".

HLV Scolari rút khỏi chiếc ghế HLV đội tuyển Brazil

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc HLV Scolari xin từ chức. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn là màn trình diễn đầy thất vọng của Brazil tại VCK World Cup được tổ chức ngay trên sân nhà. Những thất bại đáng xấu hổ kèm theo đó là những màn trình diễn thất vọng chính là điều được nhắc đến nhiều nhất.

Brazil thảm bại 1-7 trước đội tuyển Đức tại bán kết với màn trình diễn tệ hại

Thảm bại 1-7 trước đội tuyển Đức tại bán kết, sau đó là trận thua bạc nhược 0-3 trước Hà Lan ở trận tranh 3-4 đã lấy đi tất cả niềm tin nơi người hâm mộ. Bản thân HLV Scolari hiểu rõ lịch sử sẽ nhìn nhận về ông như thế nào: “Tôi sẽ bị nhớ mãi với tư cách là HLV thảm bại 1-7, nhưng tôi biết đó là rủi ro nghề nghiệp của mình, người lựa chọn đội hình xuất phát, chiến thuật đều là tôi. Tôi không thể trách ai”
HLV Luiz Felipe Scolari từ chức sau kỳ World Cup đầy thất vọng của Brazil ảnh 4
Một cổ động viên Brazil giơ cao tấm biển:
Felipao- cảm ơn ông vì thành tích năm 2002 và mong không bao giờ gặp lại

Liên đoàn bóng đá Brazil sẽ cần thời gian để tìm một HLV mới thay thế Scolari. Trong khoảng thời gian chờ đợi, HLV đội U23- Alexandre Gallo sẽ được chọn là HLV tạm quyền của đội tuyển quốc gia Brazil.

HLV đội tuyển U23- Alexandre Gallo sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia

Brazil được cho là đang ngắm đến những tới 3 HLV quốc nội để ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển, đó là các ông Tite- người từng huấn luyện cho Corinthians, HLV Muricy Ramalho của Sao Paulo và cựu HLV đội tuyển Brazil - Vanderlei Luxemburgo.