HLV Lampard bị chê không biết dùng "bom tấn" Kai Havertz

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản hợp đồng trị giá 71 triệu bảng Kai Havertz của Chelsea đã không thể đạt phong độ như kỳ vọng trong trận thua Liverpool 0-2.

Ở trận đấu tâm điểm vòng 2 Premier League 2020/21 này, Kai Havertz được HLV Frank Lampard bố trí chơi như một tiền đạo. Có lúc anh dạt sang trái và cũng có lúc hoán đổi với Timo Werner để xuất hiện cao nhất trên hàng công Chelsea.

Kai Havertz khởi đầu khó khăn ở Chelsea

Kai Havertz khởi đầu khó khăn ở Chelsea

Tuy nhiên, ở vị trí nào thì Kai Havertz cũng không thể mang đến sự khác biệt (0 cú sút, 0 rê bóng thành công, 0 đường chuyền quyết định), nhất là khi anh chỉ có mặt trên sân 45 phút do bị thay ở hiệp 2, "hy sinh" cho trung vệ Tomori vào sân sau khi Christensen nhận thẻ đỏ.

Nhận định trên Sky Sports, cựu trung vệ Jamie Carragher của Liverpool cho rằng Lampard chưa biết cách dùng đúng để phát huy tối đa năng lực của Havertz. "Tôi đã nghĩ Havertz đang chơi ở vị trí nào khi theo dõi trận đấu. Cậu ấy liệu có phù hợp với sơ đồ 4-3-3 hay không? Havertz là một mẫu "số 10" mà chúng ta hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Hôm nay có lẽ cậu ấy chưa được sắp xếp vị trí phù hợp", Carragher nói.

Trong khi đó, cựu hậu vệ Chelsea - Ashley Cole cho rằng Lampard cần hy sinh một tiền vệ khác vì Havertz: "Kai chỉ có khoảng 4 đến 5 ngày tập cùng Chelsea. Để xếp cậu ấy đá ở vị trí số 10, Lampard cần loại bỏ một cái tên khác như Jorginho hoặc Kovacic".

Anh họ của Lampard là Jamie Redknapp thì động viên HLV trưởng của Chelsea: "Havertz cần thời gian. Phải rất cẩn thận khi đánh giá một cầu thủ như cậu ấy. Nên nhớ Pulisic và Ziyech sắp trở lại. Tôi nghĩ Havertz là một số 10. Với hệ thống 3 tiền vệ mà Chelsea sử dụng hôm nay, cậu ấy không thể thích ứng. Đừng vội chỉ trích Havertz khi cậu ấy có quá ít thời gian với CLB mới".