HLV Kiatisak xem trọng nội binh như Công Phượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đánh giá cao cầu thủ nội - những người chiếm tối thiểu 8/11 quân số trên sân, tân HLV trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Kiatisak cho biết sẽ dành sự tập trung tối đa cho những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn...

Hôm nay 2-1, ngay sau khi hoàn thành cách ly y tế theo quy định, tân HLV trưởng CLB HAGL Kiatisak đã có buổi giao lưu với cầu thủ, người hâm mộ đội bóng nơi ông từng gắn bó dưới thời là cầu thủ lẫn giai đoạn đầu chuyển sang công tác huấn luyện.

Chiến lược gia 47 tuổi người Thái Lan tiết lộ khi được bầu Đức ngỏ lời về dẫn dắt HAGL, ông chỉ mất 2 giây để đưa ra quyết định.

"Bầu Đức là người đầu tiên tạo cơ hội cho tôi làm HLV trong sự nghiệp (giai đoạn 2006, Kiatisak được trao đặc quyền vừa làm cầu thủ, vừa làm HLV của HAGL-pv). Thời gian tôi còn chơi bóng ở Việt Nam rất hạnh phúc. Lần trở về này, tôi muốn đáp lại tình cảm mà HAGL đã dành cho mình trước kia", Kiatisak chia sẻ và cho biết sẽ cố gắng giúp HAGL có thêm 1 chức vô địch V-League sau cú đúp vô địch 2003-2004 khi là trụ cột đội bóng.

Đặt mục tiêu vô địch mùa 2022, song HLV Kiatisak cũng không giấu giếm tham vọng ngôi cao nhất ở ngay mùa 2021 này.

Vị tân HLV trưởng tiết lộ đã bắt tay vào công việc từ 3 tuần trước, bằng việc gửi giáo án qua qua mạng internet cho các học trò tập luyện. HLV Kiatisak cũng tỏ ra khá am hiểu đội bóng với việc chỉ ra sự thiếu cân bằng giữa sức mạnh hàng công và hàng thủ của HAGL, đồng thời cam kết sẽ đảm bảo sự hài hoà của hai tuyến này.

Đánh giá cao cầu thủ nội khi chiếm 8/11 quân số trên sân, tân HLV Kiatisak cho biết sẽ dành sự tập trung tối đa cho những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn...

"Năm 2007, khi tôi đến HAGL, lứa công Phượng chỉ 11, 12 tuổi. Giờ quay lại, tôi muốn giúp các em cải thiện khả năng của mình, giúp HAGL tạo được những ấn tượng như lúc trước", HLV Kiatisak nói và cho biết toàn đội sẽ đặt mục tiêu cao nhất ở mùa 2021, đồng thời kiếm suất dự Champions League 2022.

Mùa 2020, HAGL kết thúc V-League với vị trí thứ 7, có nhiều trận đấu gây thất vọng khi không còn duy trì được tinh thần và lối chơi cống hiến như từng theo đuổi. Việc mời lại Kiatiasak hay triệu hồi Công Phượng được cho là những động thái để thay đổi điều này.

Ngay chiều 2-1, tân HLV Kiatisak đã có buổi huấn luyện đầu tiên với HAGL. Toàn đội sẽ họp nội bộ để đặt ra mục tiêu cụ thể cho mùa giải 2021.

V-League 2021 sẽ lăn bóng từ ngày 15-1. Sau đó hai ngày, HLV Kiatisak sẽ có trận đấu ra mắt chính thức khi HAGL làm khách trên sân của CLB Sài Gòn.

"Cầu thủ Thái Lan có thể chơi bóng ở V-League"
Trước thông tin muốn chiêu mộ thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm (đang khoác áo CLB Muangthong United, giải VĐQG Thái Lan), HLV Kiatisak lên tiếng phủ nhận. Theo ông, việc gặp gỡ, trò chuyện với Lâm là điều bình thường, giống như với các cầu thủ khác.

Còn về tin đồn sẽ kéo một số cầu thủ Thái Lan sang đầu quân cho HAGL, tân HLV 47 tuổi cho rằng cầu thủ Thái Lan hoàn toàn có cơ hội chơi bóng ở V-League, song cần phải xem liệu những người đó có thể cạnh tranh suất ngoại binh được với các đồng nghiệp đến từ Brazil hay một số quốc gia châu Phi đang cùng chơi bóng tại V-League hay không.