HLV Kiatisak: "Nếu gặp Lee Nguyễn, tôi sẽ không nói chuyện bóng đá"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước trận đấu tâm điểm vòng 6 V-League 2021 diễn ra lúc 17h chiều 28-3 trên sân Pleiku giữa HAGL và CLB TP.HCM, HLV hai đội đã có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận.

Đây là màn trở về cảm xúc của Lee Nguyễn sau nhiều năm rời xa phố Núi. Ngôi sao người Mỹ gốc Việt đầu quân cho CLB TP.HCM nhưng chưa thể hiện được nhiều kể từ khi khoác áo đầu mùa giải năm nay.

Nhận xét về đối thủ cũng là học trò cũ ở HAGL, HLV Kiatisak cho biết: "Lee Nguyễn là một huyền thoại của HAGL. Đây là cầu thủ tốt, có kỹ thuật và nhãn quan khác biệt. Lee rất chuyên nghiệp và là tấm gương cho các học viên Học viện HAGL. Chúng tôi chào mừng anh ấy trở lại Pleiku. Nếu gặp Lee, tôi sẽ không nói chuyện về bóng đá mà chỉ nói về gia đình và cuộc sống".

HLV Kiatisak

HLV Kiatisak

Nhận xét về đối thủ, "Zico Thái" cho biết: "Điều tôi cảm thấy lo nhất là việc đối đầu với người bạn cũ Polking. TP.HCM là đội bóng rất mạnh. Dù đang gặp khó khăn lực lượng nhưng họ vẫn là tập thể đáng gờm. Họ thắng Sài Gòn FC còn chúng tôi thua. Chúng tôi cố gắng đạt mục tiêu chiến thắng để cân bằng kết quả trên".

HLV Kiatisak và Minh Vương trong buổi họp báo trước trận HAGL gặp TP.HCM

HLV Kiatisak và Minh Vương trong buổi họp báo trước trận HAGL gặp TP.HCM

Khi được hỏi về khả năng vô địch mùa này, HLV Kiatisak khiêm tốn: "Báo chí nói về cơ hội vô địch của HAGL nhưng chúng tôi chưa vội nghĩ tới. Chúng tôi cần phải giải quyết từng trận đấu".

Trong khi đó, Alexandre Polking lại mở màn bằng sự tiếc nuối khi tiền vệ Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu 9 tháng vì đá gãy chân Đỗ Hùng Dũng: "Hoàng Thịnh là chiến binh của đội. Đây là mất mát lớn với chúng tôi. Tình huống va chạm ở vòng trước khiến chúng ta mất đi một cầu thủ quan trọng cho đội tuyển là Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên, án phạt với Hoàng Thịnh thật nặng".

"Truyền thông phê phán nặng nề với cậu ấy. Hoàng Thịnh không đáng phải nhận như vậy. Thịnh chơi mạnh mẽ, hết mình và xứng đáng được tôn trọng", chiến lược gia người Đức nhấn mạnh.

Đánh giá về đối thủ HAGL, HLV Polking nói: "HAGL có bước chạy đà tốt, có cá nhân xuất sắc, chơi kỹ thuật và đặc biệt là HLV rất giỏi về quản lý. HAGL duy trì phong độ tốt, thu hút được CĐV. Đó là điểm mạnh của họ. Chúng tôi biết điều này. TP.HCM chơi với với sự cố gắng, tinh thần cao nhất, sẵn sàng kiếm 3 điểm".

"Trước khi tôi sang Việt Nam mục tiêu của tôi là giúp TP.HCM vô địch. Quan điểm của chúng tôi vẫn vậy, thậm chí tăng lên khi đã mất vị trí quan trọng, kém may mắn vì quyết định của trọng tài. Điểm số hiện tại chưa phản ánh với những gì mà chúng tôi làm được trên sân. Trận gặp HAGL rất khó khăn, phải cố gắng rất nhiều", HLV Polking kết lại.