HLV Kiatisak làm điều đặc biệt khi trở lại HAGL

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chia sẻ cùng Siam Sport, HLV Kiatisak cho biết công việc đầu tiên mà ông làm khi trở lại HAGL vào tháng 11 tới là tuyển chọn những tài năng thế hệ mới của Học viện HAGL JMG.

HLV Kiatisak hiện vẫn đang ở Thái Lan nghỉ ngơi bên gia đình, sau khi V-League 2021 có quyết định hủy kết quả. Vào tháng 11 tới, nhà cầm quân này sẽ trở lại HAGL để bắt tay vào công việc cho mùa giải V-League 2022. Trước đó, Kiatisak đã từ chối trở lại ĐT Thái Lan để cam kết tương lai cùng đội bóng phố Núi.

HLV Kiatisak bên vợ (bìa trái) và các con ở quê nhà Thái Lan (Ảnh: FBNV)

HLV Kiatisak bên vợ (bìa trái) và các con ở quê nhà Thái Lan (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với tờ Siam Sport, "Zico Thái" cho biết ông đã có kế hoạch cụ thể với HAGL sau khi trở lại. Theo đó, bên cạnh việc giữ chân các cầu thủ trụ cột, đội chủ sân Pleiku sẽ kiểm nghiệm chất lượng và đôn một số tài năng thế hệ mới của Học viện HAGL JMG lên đội 1.

"Trở lại HAGL vào tháng 11, tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho mùa giải 2022, trong đó có việc tuyển chọn cầu thủ trẻ trước khi mùa bóng bắt đầu", HLV Kiatisak nói.

Với hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam, đây là nguồn cung dồi dào để nhà cầm quân này có thể tìm ra những Công Phượng, Xuân Trường mới cho đội chủ sân Pleiku.

Trong quãng thời gian nghỉ vì dịch bệnh, HAGL đã sớm "trói chân" các trụ cột như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn hay các ngoại binh Brandao và Kim Dong-su. Những cầu thủ này hứa hẹn tiếp tục giúp HAGL bay cao ở mùa giải 2022, sau màn trình diễn thuyết phục trước khi V-League 2021 buộc phải hủy.

Về việc HAGL có thể không được dự AFC Champions League mùa tới do không đá đủ số trận trong mùa giải, HLV Kiatisak chia sẻ: "Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức không quan trọng việc có hay không thi đấu ở cúp châu Á. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại AFC chưa có quyết định chính thức về việc này".