HLV Jose Mourinho “tuyệt vọng” với hàng công của Chelsea

ANTĐ - Phát biểu trong buổi họp báo trước chuyến làm khách tới sân của Turk Telekom của Galatasaray, HLV Jose Mourinho một lần nữa lại bày tỏ sự thất vọng về phong độ của các tiền đạo Chelsea.

Nhiều người cho rằng Chelsea đang tái hiện lại giai đoạn “thắng tối thiểu” giống như nhiệm kỳ đầu tiên của Jose Mourinho ở sân Stamford Bridge. Không phải chỉ bởi vì The Blues cần một thế trận chắc chắn  trong từng trận đấu để bảo vệ vững chắc ngôi đầu ở Premier League.

Quan trọng hơn cả, những tiền đạo mà HLV Jose Mourinho có trong tay đều không có phong độ tốt. Tính riêng ở giải Ngoại hạng đến thời điểm này, 3 tiền đạo thực thụ của Chelsea là Fernando Torres, Demba Ba, Samuel Eto’o và cầu thủ thường được xếp đá cao nhất trong đội hình là Andrea Schurrle mới chỉ ghi được tổng cộng 14 bàn thắng.

Điều đáng buồn hơn cả là tiền đạo đang dẫn đầu danh sách lập công, với 6 bàn thắng lại là Samuel Eto’o, cầu thủ nhiều tuổi nhất trong số 4 cầu thủ nói trên, sắp bước sang tuổi 33 vào tháng 3 tới.

 

Phong độ kém cỏi của hàng tiền đạo Chelsea có thể thấy rõ hơn khi đội bóng áo xanh thành London mới chỉ ghi được 49 bàn thắng sau 27 vòng đấu, dù đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng ở Premier League, kém hai đội xếp thứ 3, 4 là Man City và Liverpool lần lượt 20 và 21 bàn.

Jose Mourinho muốn tái hợp cùng Didier Drogba 

 

Đây là lý do khiến Mr.Special tiếp tục thể hiện thái độ không hài lòng với hàng công của đội nhà trong buổi họp báo trước trận gặp Galatasay trên sân khách vào đêm mai.

“Tôi có cả một đội bóng nhưng lại không thể có một tiền đạo ưng ý. Hãy nhìn phong độ của các cầu thủ trên hàng công Chelsea, ai cũng hiểu lý do nếu chúng tôi không thể vô địch Premier League, chứ đừng nói Champions League. Ồ, tất nhiên là tôi có Samuel Eto’o, đúng  thế, và anh ấy mới 32 hay 35 tuổi, tôi không nhớ rõ nữa”, HLV Jose Mourinho chua chát nói.

Hiện, Người đặc biệt đang muốn chiêu mộ học trò cũ, đang khoác áo chính Galatasaray, nhưng sẽ hết hợp đồng vào mùa hè này là Didier Drogba. Tiền đạo 35 tuổi người Bờ Biển Ngà từng được Jose Mourinho đưa về sân Stamford Bridge trong nhiệm kỳ đầu tiên năm 2004 từ Marseille và ghi tới 157 bàn thắng trong 341 lần ra sân trong màu áo The Blues (hiệu suất 0,46 bàn/trận).