HLV Indonesia tiếc vì "cầm vàng để vàng rơi" vào tay U22 Việt Nam

ANTD.VN - "Thật tiếc khi chúng tôi không có được trận hòa trước đối thủ mạnh như U22 Việt Nam, song chúng tôi muốn gặp lại họ ở chung kết", HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia nói sau trận thua ngược thầy trò Park Hang-seo.

Tại trận đấu tối 1-12, Rizki Sani tận dụng sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng để đưa U22 Indonesia vươn lên dẫn trước, thế nhưng sự bùng nổ trong nửa cuối hiệp hai với các pha lập công của Thành Chung và Hoàng Đức đã giúp đoàn quân của HLV Park Hang-seo thắng chung cuộc 2-1.

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia đánh giá: "Hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt và có bàn thắng có phần may mắn từ sai lầm của thủ môn U22 Việt Nam. Sang hiệp 2, chúng tôi chủ động chơi phòng ngự để cố gắng có điểm. Thế nhưng U22 Việt Nam đã chơi tốt để có bàn gỡ hòa, rồi áp đảo khiến chúng tôi thua vào phút cuối. Thật tiếc khi chúng tôi không có được trận hòa trước đối thủ mạnh như U22 Việt Nam".

Theo ông Indra Sjafri, U22 Indonesia sẽ sớm quên đi thất bại để hướng tới 2 trận đấu vòng bảng còn lại trước Brunei và Lào, với mục tiêu giành trọn 6 điểm.

HLV Indra Sjafri từ chối đề nghị so sánh giữa U22 Việt Nam với U22 Thái Lan, cũng như U22 Việt Nam và U22 Indonesia thì đội nào mạnh hơn, song ông bày tỏ: "Tôi hy vọng sẽ gặp lại U22 Việt Nam ở trận chung kết".

U22 Indonesia (áo trắng) chủ động co về phòng ngự để bảo toàn điểm số nhưng bất thành

Về phần mình, HLV Park Hang-seo nói: "Hôm nay chúng tôi bị thủng lưới trước nhưng các cầu thủ không từ bỏ để ngược dòng thành công. Tôi xin cảm ơn cầu thủ đã có chiến thắng chung cuộc".

Ông Park cho biết ban huấn luyện thay đổi người sớm song Indonesia đã chủ động phòng ngự, vì vây ông đã tung thêm tiền đạo (Hà Đức Chinh) để dồn ép đối thủ, và kết quả sau đó đúng như ý đồ.

"Tôi cũng bất ngờ và rất hài lòng với màn thể hiện của học trò. Họ đã chơi hết mình để giúp đội ngược dòng thành công", ông Park nói.

Nói về bàn thua đến từ sai sót đến từ thủ thành Bùi Tiến Dũng, ông Park cho rằng sai lầm là một phần của bóng đá và ông là người chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả trận đấu, chứ không phải cá nhân cầu thủ nào.

Với 9 điểm sau ba trận toàn thắng, U22 Việt Nam gặp nhiều thuận lợi trên đường vào bán kết bóng đá nam SEA Games 30. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lần lượt gặp U22 Singapore (ngày 3-12) và U22 Thái Lan (ngày 5-12) ở hai trận còn lại của bảng B.