HLV Indonesia sốc khi bị cổ động viên chửi rủa, kêu gọi từ chức

ANTD.VN - HLV Simon của Indonesia đã sốc khi bị cổ động viên đội nhà chửi rủa từ khán đài Bung Karno và yêu cầu từ chức sau trận thua muối mặt 0-3 trước Thái Lan, tại vòng loại World Cup 2022.

Tối 10-9, chủ nhà Indonesia gây thất vọng khi để thua đậm 0-3 trước Thái Lan ngay trên sân nhà Bung Karno - nơi suốt 11 năm qua họ bất bại trước đối thủ này.

Chủ nhà Indonesia (áo đỏ) thua sốc 0-3 trước Thái Lan (Ảnh: Bola)

Tờ Bola Sport (Indonesia) cho biết, sau trận, HLV Simon là đối tượng gây thất vọng và bị chỉ trích nhiều nhất. Bởi trước đó, chiến lược gia người Scotland rất tự tin khi nói rằng đã nắm được điểm yếu và đánh bại Thái Lan.

"Sau trận thua thất vọng, HLV Simon trở thành đối tượng bị khinh miệt từ chính các cổ động viên. Từ trên khán đài cho tới bên ngoài phòng họp báo, nhiều người đã chửi rửa, yêu cầu HLV này từ chức. Tuy nhiên ông Simon vẫn giữ lập trường của mình và kêu gọi cổ động viên kiên nhẫn vì mọi thứ cần một quá trình", Bola Sports cho hay.

Phát biểu trên tờ báo này sau trận, HLV Simon cho biết trong số 250 triệu người dân Indonesia, không phải ai cũng cùng quan điểm với mình.

"Tôi đã bị sốc bởi sự miệt thị từ cổ động viên đội nhà. Tuy nhiên, tôi vẫn tin vào các cầu thủ của mình, vào cơ hội của tuyển Indonesia", HLV Simon phát biểu và kêu gọi người hâm mộ đội bóng kiên nhẫn chờ đợi.

HLV Simon sốc khi bị cổ động viên nhà miệt thị

Với 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà, thầy trò Simon đang đứng chót bảng G với 0 điểm, hiệu số bàn thắng bại -4. Trước mắt họ là 2 trận đấu khó khăn với ĐT Việt Nam và UAE.

Trong khi đó, trận thắng 3-0 đưa Thái Lan vươn lên soán ngôi đầu bảng với 4 điểm sau 2 lượt trận. Quan trọng hơn, kết quả này giúp thầy trò HLV Nishino cởi bỏ áp lực ở trận hòa không bàn thắng với ĐT Việt Nam trước đó.

Phát biểu họp báo sau trận, HLV Nishino bày tỏ vui mừng khi có chiến thắng đầu tay sau hai tháng được bổ nhiệm dẫn dắt "Voi chiến".

"Tôi phải cảm ơn các cầu thủ. Họ đã làm việc chăm chỉ và tạo ra kết quả tuyệt vời. Ba tiền vệ chơi ngay sau trung phong Supachai hôm nay chơi rất tốt. Hiệp 1 chúng tôi có nhiều bóng nhưng không thể xâm nhập vòng cấm đối phương, sang hiệp 2, sau khi được điều chỉnh, lối chơi toàn đội hiệu quả hơn và ghi liền 3 bàn", tờ SMM Sport (Thái Lan) dẫn lời HLV Nishino.

Khi được hỏi về trận tiếp theo gặp UAE ngày 15-10, chiến lược gia Nhật Bản cho biết sẽ nghiên cứu kỹ về đối thủ này rồi lên kế hoạch cho trận đấu.