HLV Hữu Thắng: "Vắng Tuấn Anh, Xuân Trường đã có người thay thế"

ANTD.VN - "Nếu trường hợp Tuấn Anh, Xuân Trường không thể góp mặt thì đã có người thay thế. Đội tuyển sẽ lao động cật lực để đạt được kết quả như mình mong muốn trong thời gian tới", HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ khi cùng đội về nước sau chuyến giao hữu hòa 2-2 tại Indonesia.

Sau gần một ngày di chuyển tốn nhiều sức và thời gian, đội tuyển Việt Nam đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 10-10.

Chia sẻ về việc để chủ nhà Indonesia gỡ hòa 2-2 dù Việt Nam dẫn trước 2-0 ở phút 13, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho rằng sai lầm lớn nhất thuộc về hàng thủ: "Có những tình huống không đáng nhận bàn thua nhưng đội vẫn để lọt lưới. Đây là vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới".

ĐT Việt Nam thể hiện hai bộ mặt khác nhau khi vắng Xuân Trường (số 14) và Tuấn Anh

Không thể phủ nhận, việc vắng Xuân Trường, Tuấn Anh - những người chơi rất hay và góp công lớn trong chiến thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên - đã khiến Việt Nam chơi kém sắc nét và kiểm soát bóng ít hiệu quả trong trận hòa Indonesia. 

"Việc chúng tôi không chơi với phong độ cao nhất có một phần nguyên nhân từ việc không có sự phục vụ của Tuấn Anh, Xuân Trường", ông Thắng nói tại họp báo sau trận.

Trước câu hỏi: "ĐT Việt Nam có phương án nào trong trường hợp vắng Tuấn Anh, Xuân Trường ở các trận đấu", chiến lược gia xứ Nghệ đáp: "Tôi luôn đánh giá cao những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài nhưng là HLV trưởng, tôi phải có những giải pháp khác. Ở trận gặp Indonesia, tôi đã thử nghiệm nhiều vị trí và nhìn chung các cầu thủ chơi vậy là tốt. Không có những cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường thì đã có người khác thay thế".

Tổng quan về 2 trận giao hữu đã qua, ông Thắng cho biết rất hài lòng khi các học trò đã thể hiện tác phong chuyên nghiệp và đội tuyển phần nào định hình được lối chơi bóng nhỏ, nhuyễn như chủ trương đã chọn. "Hai trận vừa qua mới là khởi đầu, ĐT Việt Nam tới đây còn nhiều hoàn thiện và những thử thách sắp tới sẽ giúp họ thực hiện điều đó", ông Thắng nói.

Chiều nay 11-10, đội có buổi tập nhẹ trên sân Thống Nhất. Ngày 15-10, toàn đội di chuyển sang Nhật Bản tập huấn đến 31-10, dự kiến có 3 trận giao hữu tại đây. Sau đó đội tập huấn tại Hà Nội và ngày 15-11 lên đường sang Myanmar dự AFF Cup 2016.

Trung vệ dự bị của Hải Phòng lên tuyển

Tối qua 10-10, HLV Hữu Thắng đã triệu tập bổ sung trung vệ Đặng Quang Huy của Hải Phòng lên tuyển, nhằm củng cố hàng thủ sau khi Quế Ngọc Hải dính chấn thương phải trả về CLB. Mùa 2015, Quang Huy thường xuyên ra sân trong màu áo Cần Thơ nhưng khi được cho mượn về Hải Phòng mùa 2016, trung vệ này thường ngồi dự bị. Một hậu vệ khác đang được cân nhắc gọi bổ sung là trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel), từng được lên tuyển dưới thời HLV Miura.