HLV Hữu Thắng có "phó tướng" người Đức

ANTĐ - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ ký hợp đồng với Martin Forkel -cựu tuyển thủ U20 Đức tham dự U20 World Cup năm 1999, làm chuyên gia thể lực giúp U19 và ĐT Việt Nam hướng tới các mục tiêu quan trọng là VCK U19 châu Á và AFF Cup 2016.

Trong đợt tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu tại Myanmar hồi tháng 6 vừa qua, HLV Hữu Thắng tỏ ý không hài lòng với hiệu quả làm việc bộ phận y tế trên tuyển và cho biết đã đề nghị VFF thuê một chuyên gia thể lực nước ngoài có chuyên môn tốt để hỗ trợ việc chăm sóc các tuyển thủ. Đây cũng là kế hoạch được VFF đặt ra trước đó.

Sau thời gian dài tìm kiếm, sàng lọc và đàm phán, được biết VFF đã "chấm" Martin Forkel, người Đức, sinh ngày 22-7-1979, cựu tuyển thủ U20 Đức tham dự U20 World Cup năm 1999. Sau đó có thêm vài trận khoác áo U21 Đức.

Cựu tuyển thủ U20, U21 Đức Martin Forkel sẽ làm chuyên gia thể lực ĐT Việt Nam

Ông Martin Forkel mới giã từ sự nghiệp cầu thủ vào năm 2015. Tuy nhiên kể từ năm 2014, ông thầy 36 tuổi này đã tham gia vào công tác huấn luyện cho CLB thi đấu ở giải hạng 4 nước Đức, Saarbruecken và đã có bằng HLV.

Ở đợt tập trung ĐTQG gần nhất, giúp việc chuyên môn cho HLV Hữu Thắng có 3 trợ lý là Dương Minh Ninh (HAGL), Võ Văn Hạnh (VFF), Trần Hùng Cường (Lâm Đồng). Việc có thêm một chuyên gia thể lực đến từ nền bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới như Đức chắc chắn sẽ giúp ích cho HLV Hữu Thắng rất nhiều trong việc chinh phục các mục tiêu lớn sắp tới.

Theo dự kiến, ông Martin Forkel sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần này trước khi tham dự lễ ký hợp đồng với VFF. Sau đó chuyên gia thể lực sẽ bắt tay vào công việc là giúp U19 Việt Nam chuẩn bị tốt cho VCK U19 châu Á 2016 diễn ra tại Bahrain từ ngày 13 đến 30-10 và sau đó làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị giải đấu lớn nhất năm: AFF Cup 2016, khởi tranh từ 19-11 tới.

Dưới thời HLV Toshiya Miura nắm quyền, ĐT Việt Nam cũng có một chuyên gia thể lực là Kubo Shinichi (người Nhật), hỗ trợ rất tốt cho ông Miura trong việc phát hiện chấn thương, tăng cường, phục hồi thể lực cho tuyển thủ bằng các bài tập, liệu pháp khoa học.