HLV Hoàng Văn Phúc: "U23 sẽ giải quyết từng trận đấu một"

ANTĐ - Mặc dù được giao nhiệm vụ phải lọt tới trận chung kết nhưng BHL U23 Việt Nam cho biết trước mắt phải cố gắng hết sức để có mặt tại bán kết, rồi sau đó mới tính tiếp.

Tối qua 4-12, 25 thành viên đội tuyển U23 Việt Nam đã cùng 8 đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam di chuyển bằng chuyên cơ tới thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), nơi sẽ tổ chức 29/33 môn thi đấu SEA Games 27.

Sự xuất hiện của đội tuyển thu hút quan tâm của giới truyền thông có mặt tại sân bay đón đoàn. Chia sẻ cảm xúc lần thứ 2 dẫn đoàn thi đấu SEA Games, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết rất vui và vinh dự.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị của đội thời gian qua, ông Bằng phát biểu: "U23 đã có một thời kỳ chuẩn bị tốt. VFF rất tin tưởng vào HLV Hoàng Văn Phúc cũng như các tuyển thủ. Các cầu thủ sang Myanmar lần này là những gương mặt tốt nhất trong thế hệ của họ, thời điểm hiện tại. Toàn đội đang có quyết tâm lớn, sự đoàn kết tạo sức mạnh. Tôi hy vọng U23 sẽ có kết quả tốt tại SEA Games lần này”.

Tuyển U23 đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trận ra quân ngày 8-12 tới

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “Không chỉ tôi mà các cầu thủ cũng đang rất háo hức khi đặt chân tới thủ đô Nay Pyi Taw. Ngày ra quân thi đấu không còn xa. Với không khí hiện tại, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chơi tốt và có kết quả như ý ở trận ra quân".

Nói về mục tiêu của đội, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra khá khiêm tốn: "BHL đặt ra mục tiêu giải quyết từng trận đấu một. Trước mắt là vào được bán kết. Rồi tùy vào đối thủ ở bán kết sẽ đặt ra chiến thuật hợp lý. Toàn đội cố gắng vượt qua bán kết để có mặt ở trận cuối cùng, khi đó mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra”.

Sau khi đến Nay Pyi Taw, tuyển U23 sẽ nghỉ buổi sáng và có buổi tập đầu tiên tại Myanmar vào chiều nay 5-12. Theo lịch, ngày 8-12 tới, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có trận ra quân gặp Brunei và mục tiêu không nằm ngoài chiến thắng.