HLV Hoàng Văn Phúc: Tôi đâu có đi xin việc!

ANTĐ - Nếu không có gì thay đổi, đầu tuần tới, VFF sẽ làm việc và chính thức ký hợp đồng dài hạn với HLV Hoàng Văn Phúc. Phóng viên An ninh Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông thầy gốc Hà Nội xung quanh sự kiện quan trọng này. 

Có chính thức dẫn dắt ĐT Việt Nam hay không, quyết định đang nằm trong tay HLV Hoàng Văn Phúc

- PV: Thưa ông, VFF đã chính thức ngỏ lời mời ông làm HLV trưởng ĐT Việt Nam chưa hay mới chỉ thông tin trên báo chí?

 - HLV Hoàng Văn Phúc: Hôm trước, người của Liên đoàn đã trao đổi, mời tôi dẫn dắt đội tuyển theo hướng làm lâu dài. Tuy nhiên, hiện tôi đang dẫn CLB Hà Nội thi đấu ở Quảng Ninh gặp đội chủ nhà chiều 30-3, nên có hẹn tuần tới đôi bên sẽ gặp và làm việc cụ thể về các điều khoản trong hợp đồng. 

- Như vậy là ông sẽ nhận lời?

- Được Ban chấp hành VFF tín nhiệm mời, tuy nhiên tôi cần phải trao đổi với lãnh đạo CLB chủ quản. Nếu được ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với Liên đoàn. Như tôi từng nói, được dẫn dắt ĐTQG dù là tạm quyền hay chính thức cũng đều vinh dự và là mong muốn của bất cứ HLV nào.

- Nhiều người cho rằng sở dĩ VFF chọn ông một cách chóng vánh để dành thời gian lo chuẩn bị Đại hội VFF khóa VII và họ sẽ chỉ ký hợp đồng không quá 1 năm. Ông nghĩ sao về điều này?

- Chuyện ký hợp đồng mới dừng lại ở ý định của Ban chấp hành VFF. Tuy nhiên, khi làm việc trực tiếp đôi bên sẽ phải thỏa thuận kỹ thời gian hợp đồng. Nếu thấy hợp lý thì tiến hành. Đây không phải tôi đi xin việc mà là người ta mời, hiện tại vị trí của tôi ở CLB đang rất vững. 

- Ở 2 đợt tập trung vừa qua, nhiều cầu thủ trẻ được gọi nhưng khi ra sân ông lại tin dùng các cựu binh. Liệu điều này có được điều chỉnh trong thời gian tới?

- Tại 2 trận vòng loại Asian Cup, ĐT Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị, nên việc dùng các cựu binh là giải pháp phục vụ mục tiêu trước mắt. Còn sắp tới, mục tiêu quan trọng nhất là SEA Games cuối năm, nên việc triệu tập nhân sự cũng phải phục vụ mục tiêu này. Tôi sẽ triệu tập thêm nhiều cầu thủ trẻ để họ có thời gian cọ xát, hòa nhập với toàn đội và nâng cao bản lĩnh thi đấu. Chắc chắn U23 sẽ được trao cơ hội ở các trận đấu quốc tế, cả giao hữu lẫn chính thức. 

- Ông từng nói sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam chơi theo tiqui-taka của tuyển Tây Ban Nha, ông vẫn sẽ áp dụng lối chơi này cho các cầu thủ thời gian tới?

-  Sau 2 trận chính thức Asian Cup, đội đã định hình được lối chơi này và tôi nghĩ nên duy trì, hoàn thiện. Sẽ là khập khiễng nếu so sánh cách chơi của ĐT Việt Nam trong 2 tháng qua với tiqui-taka “xịn” của Tây Ban Nha, bởi họ toàn hảo thủ. Đặc điểm cầu thủ Việt Nam nhỏ con, khéo léo nên thích hợp với lối chơi này và theo tôi nên áp dụng lâu dài, song cần phải linh hoạt tùy theo đối thủ. Tôi ví dụ, như trận gặp UAE toàn cầu thủ cao to thì nên áp dụng phối hợp nhỏ, nhuyễn; song ở SEA Games, khi các đối thủ có thể hình ngang ngửa, chúng ta ngoài lối chơi phối hợp nhỏ vẫn có thể áp dụng các đường xuống biên dài, các pha bóng bổng. 

- Trở lại với cuộc làm việc sắp tới với VFF, nếu chính thức làm HLV trưởng đội tuyển, ông có đề đạt nguyện vọng gì với VFF?

- Tôi cho rằng nếu đã tin tưởng mời HLV nào thì VFF nên tôn trọng và trao quyền chuyên môn cho họ. 

- SEA Games 27 sẽ rất nặng nề với U23 khi Tổng cục TDTT đặt chỉ tiêu HCV. Liệu ông có thấy áp lực trước quyết định dẫn dắt đội?

- Theo tôi biết bên Tổng cục cũng chưa đặt chỉ tiêu cụ thể. Tuy nhiên, làm nghề thì chúng tôi chỉ biết phấn đấu hết mình. HCV thì ai chả ước mơ, song theo tôi mình nên xây từng bước đã. Trước mắt BHL đặt chỉ tiêu vào bán kết, khi cầu thủ hưng phấn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bản thân các cầu thủ U23 đều rất khát khao. Đó là động lực để BHL giúp các cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất.

- Xin cảm ơn ông!