HLV Hoàng Văn Phúc không quan tâm đến tiền thưởng tại BTV Cup 2013

ANTĐ - Khoản tiền thưởng gần nửa tỉ đồng cho ngôi vô địch trong thời “gạo châu củi quế” có thể xem là mục tiêu hấp dẫn tại BTV Cup 2013. Nhưng với HLV Hoàng Văn Phúc, U23 VN hoàn thiện được gì qua kỳ sát hạch quan trọng này mới là quan trọng nhất.

HLV Hoàng Văn Phúc hy vọng U23 VN sẽ có cữ dượt tốt trong đợt thử lửa cuối cùng
 chuẩn bị cho SEA Games 27

Trước ngày khởi tranh BTV Cup 2013, nhà cầm quân họ Hoàng chia sẻ: “Tất cả các đội bóng tham dự sân chơi này đều có mục tiêu của riêng mình. Cho dù là chào hàng hay săn tiền thưởng thì cũng là điều rất chính đáng. Với U23 VN, chúng tôi xác định rõ ràng mình cần gì ở giải đấu này. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi và nhân sự cho SEA Games 27, vì vậy đây sẽ là cơ hội cuối để chúng tôi chốt lại đấu pháp và đội hình chính cho chuyến hành quân tới Myanmar vào tháng 12 tới. Tại BTV Cup, tôi không quan tâm tới kết quả mà chỉ quan tâm đến sự thể hiện của các cầu thủ trong từng trận đấu”.
Do không thu lượm được nhiều thông tin về các đối thủ cùng bảng tại BTV Cup 2013 nên HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra khá dè dặt khi đánh giá về cơ hội vào bán kết của U23 VN. Theo nhận định của ông Phúc, cả 3 đối thủ tại bảng B của U23 VN đều rất đáng gờm. Semen Padang đang là ĐKVĐ của bóng đá xứ Vạn đảo, trong đội hình của CLB này có khá nhiều tuyển thủ quốc gia. Bangu của Brazil sở hữu dàn cầu thủ có thể hình và kỹ thuật chuyên môn rất tốt. Trong khi đó, đại diện V-League là Đồng Nai đang chiêu binh rầm rộ nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2014 nên cũng sẽ là một đối thủ rất khó chịu.
Ông Phúc nói: “Thực lòng, tôi chỉ mong U23 VN sẽ gặp những đối thủ mạnh tại BTV Cup để từ đó BHL có những cái nhìn chính xác hơn về điểm mạnh, điểm yếu của trong lối chơi cũng như tại các vị trí trong đội hình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ chủ động đưa ra nhiều phương án chiến thuật khác nhau, trước các đối thủ khác nhau, để cầu thủ làm quen, thích nghi và phát huy tính hiệu quả, bởi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại tình huống này ở SEA Games sắp tới”.
Liên quan đến tình hình chấn thương của U23 VN, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết sau thời gian dài điều trị và tập luyện theo giáo án riêng, tiền vệ Hoàng Thịnh đã hoà nhập trở lại cùng các đồng đội. Một số trường hợp khác như Huy Hùng, Mạnh Dũng đều chỉ là chấn thương dạng nhẹ và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, do quỹ thời gian chuẩn bị cho SEA Games 27 không còn nhiều nên ông Phúc đặc biệt âu lo về khả năng U23 VN sẽ không may tổn thất lực lượng do chấn thương trong quá trình thi đấu tại BTV Cup.
Theo lịch thi đấu, ĐT U23 VN sẽ ra quân vào 18h00 ngày mai (26/10) gặp Semen Padang. Tiếp đó, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đấu với CLB Đồng Nai vào ngày 28/10 và kết thúc vòng bảng bằng cuộc đọ sức với Bangu Aletico vào ngày 30/10.