HLV Hoàng Văn Phúc khen ĐT Hong Kong giỏi..."lái xe buýt 2 tầng"

ANTĐ - “Soi” lối chơi của ĐT Hong Kong (TQ) qua băng hình trận đấu gần đây với ĐT Uzbekistan, HLV Hoàng Văn Phúc dành nhiều lời khen đối với khả năng phòng ngự của đội bạn, cho dù cách bảo vệ lưới nhà của họ được ông ví von là “lái xe buýt 2 tầng”.

Khen ngợi khả năng chơi phòng ngự của Hong Kong nhưng HLV Hoàng Văn Phúc
vẫn tin ĐTVN sẽ có điểm trên sân Mongkok

HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Để có sự chủ động cần thiết, chúng tôi đã xem lại một số trận đấu của ĐT Hong Kong, đặc biệt là trận đấu gặp Uzbekistan vừa qua. Trước đối thủ mạnh, họ đã lựa chọn lối chơi phòng ngự với số đông trước khung thành và gần như chỉ có khả năng phá bóng lên tuyến trên chứ không thể tổ chức phản công một cách bài bản. Có thời điểm, lực lượng của họ co cụm ở 1/3 sân, giống như đỗ một chiếc xe buýt 2 tầng để bảo vệ lưới nhà. Cách chơi bóng này có phần tiêu cực nhưng không vì thế mà có thể phủ nhận các cầu thủ Hong Kong đã có một trận đấu rất tập trung, ngăn chặn hiệu quả các mũi tấn công của Uzbekistan. Trong hơn 10 phút cuối trận, dù một cầu thủ bị truất quyền thi đấu nhưng Hong Kong vẫn đứng vững trước sức ép của đội nhà. Đó là điều rất đáng nể”.

Về cuộc đọ sức sắp tới giữa ĐTVN và ĐT Hong Kong, ông Phúc nhận định: “Được chơi ở sân nhà và cũng đang cần điểm số để duy trì cơ hội đi tiếp, chắc chắn Hong Kong sẽ chơi cởi mở hơn, tổ chức tấn công nhiều hơn. Lối chơi của họ thiên về bóng bổng và chuyền dài, vì vậy đội tuyển cần phải chuẩn bị sẵn các phương án để đối phó. Tôi rất tiếc là trong trận đá tập vừa qua, Hà Nội T&T chỉ bố trí Gonzalo trên hàng công. Nếu có thêm Samson nữa thì hàng thủ của ĐTVN sẽ có được nhiều trải nghiệm hơn. Mặc dù vậy, tôi vẫn hài lòng về sự tiến bộ của hàng hậu vệ. Họ đã cho thấy sự ăn ý hơn trong phối hợp”.

Tôn trọng Hong Kong, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn một lần nữa khẳng định mục tiêu của ông và các học trò của mình là giành được từ 1 đến 3 điểm trên sân Mongkok. “Đó là nhiệm vụ không dễ dàng nhưng tôi tin tưởng về khả năng thành công của đội tuyển nếu các cầu thủ phát huy đúng khả năng của mình và thực hiện tốt đấu pháp của BHL”, ông Phúc tiếp lời.

Trong buổi tập hôm nay, 3 cầu thủ vừa cùng CLB SHB Đà Nẵng thi đấu tại vòng bảng AFC Cup là Thanh Bình, Quốc Anh và Nguyên Sa đã góp mặt trở lại. Theo quan sát, dù vừa trải qua mật độ thi đấu khá dày nhưng những cầu thủ này đã hồi phục thể lực và sẵn sàng ra quân trong trận đấu tới.

Theo kế hoạch, ĐTVN sẽ rời sân bay Nội Bài vào 10h40 ngày 20/3 để lên đường sang Hong Kong. Trước đó, sau buổi tập cuối cùng tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF chiều 19/3, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ gút danh sách xuống còn 23 tuyển thủ.