HLV Hoàng Văn Phúc có thể dẫn ĐTVN dài hạn

ANTĐ - Đó là tiết lộ của TTK VFF Ngô Lê Bằng trong cuộc họp báo chiều nay 14-1, nhân việc thông báo HLV Hoàng Văn Phúc được chọn tạm quyền dẫn dắt ĐTVN.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết: “Ngày 8-1, Thường trực VFF thống nhất chọn HLV Việt Nam tạm quyền nắm đội tuyển thi đấu 2 trận vòng loại Asian Cup 2015, đồng thời giao cho TTK Ngô Lê Bằng toàn quyền trong việc tiếp xúc, đàm phán ứng viên. Ban tuyển chọn đã tiếp xúc với đa số trong tổng số 11 ứng viên được đề cử. Tất cả đều có chung một bày tỏ, được làm HLV trưởng ĐTQG là một vinh dự, tuy nhiên, với nhiều lý do khác nhau, nhiều ứng viên đã không thể nhận lời, riêng HLV Hoàng Văn Phúc chấp thuận”.

Theo ông Trung, việc ông Phúc được chọn làm HLV tạm quyền đã được Thường trực VFF thông qua nhưng vẫn phải chờ trình và được Tổng cục TDTT chấp thuận mới có thể chính thức ra mắt. Cũng bởi lý do này mà tại cuộc họp chiều nay 14-1, HLV trẻ HN T&T đã không có mặt.

Về công việc sắp tới của ông Phúc, VFF khẳng định trao toàn quyền chuyên môn cho HLV này. Cụ thể, ông Phúc sẽ được tự chọn trợ lý và chốt danh sách ĐTVN dự 2 trận vòng loại.

TTK Ngô Lê Bằng tiết lộ: “HLV Phúc có nói với tôi sẽ chọn 3 người làm trợ lý cho mình, gồm Lê Tuấn Long, Quách Ngọc Minh, Phùng Thanh Phương. Về danh sách triệu tập đợt 1 năm 2013, hiện tại đã lên tới 78 cầu thủ. Sở dĩ chọn nhiều như vậy là vì AFC không hạn chế số lượng, mặt khác cũng để HLV Phúc có thêm nhiều lựa chọn. Song để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới, HLV Phúc đã chốt được 26 cầu thủ. Danh sách cụ thể sẽ phải chờ sau khi được Tổng cục phê duyệt, VFF mới có thể công bố”.

Cơ hội làm HLV trưởng chính thức đang ở trước mắt HLV Hoàng Văn Phúc

Do sớm xác định Asian Cup là sân chơi có phần quá sức với ĐTVN, nên VFF không đặt nặng chỉ tiêu cho tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc. “VFF chỉ yêu cầu các cầu thủ nỗ lực trên khả năng của mình, đội tuyển thể hiện lối chơi thuyết phục, cống hiến tốt nhất. Vấn đề thành tích không quan trọng”.

Liên quan đến vị trí HLV chính thức cho ĐTVN, TTK Ngô Lê Bằng – người phụ trách công tác tuyển chọn – cho biết hiện Ban tuyển chọn đã có kế hoạch và sẽ triển khai ngay trong thời gian tới. Tuy nhiên, cụ thể kế hoạch thế nào, chọn HLV nội hay ngoại, có bao nhiêu ứng viên ngoại đăng ký dự tuyển… không được tiết lộ.

Song ông Bằng cũng bỏ ngỏ khả năng sẽ chọn HLV Hoàng Văn Phúc nắm quyền chính thức ĐTVN. “Nếu HLV Phúc thể hiện sự “mát tay” qua 2 trận đấu tới, VFF sẽ cân nhắc khả năng sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, khi đó HLV này sẽ phải từ bỏ vị trí HLV trưởng trẻ HN T&T để chuyên trách đội tuyển”.

Như vậy, những rắc rối và cả lùm xùm của cuộc tìm kiếm HLV tạm quyền đã chính thức khép lại với việc HLV Hoàng Văn Phúc được chọn tạm quyền dẫn dắt ĐTVN. Dù chỉ nắm đội thi đấu 2 trận chính thức và 1 trận giao hữu, song đây sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp vị HLV sinh 1964 này. Cùng với đó là không ít khó khăn đang chờ đợi trước mắt.