HLV Graechen: U19 Việt Nam có món quà bất ngờ cho U19 Nhật Bản

ANTĐ - Trước câu hỏi của phóng viên: "Ông có món quà bất ngờ nào dành cho U19 Nhật Bản trong trận chung kết?", HLV Graechen hóm hỉnh đáp: "Có chứ. Món quà bất ngờ của tôi là thất bại thuộc về U19 Nhật Bản".

Chiều nay 12-9, U19 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận tái đấu U19 Nhật Bản ở chung kết.

Tại buổi tập kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, HLV Graechen cho các cầu thủ chạy 5 vòng sân thả lỏng. Sau đó một số cầu thủ trụ cột bị căng cơ được cho nghỉ để bác sỹ chăm sóc. Số còn lại tiếp tục tập luyện nhiều bài tập chuyền bóng, phòng ngự số đông. 

Có một chút lo ngại là rất nhiều trụ cột của đội như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Sơn, Đông Triều, Hồng Duy gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên theo HLV Graechen thì không có cầu thủ nào gặp vấn đề nghiêm trọng đến mức không thể vào sân. 

Lịch thi đấu kha dày khiến nhiều cầu thủ căng cơ, tuy nhiên tất cả vẫn có thể ra sân tối mai

Chia sẻ sau buổi tập, ông thầy người Pháp nói: “Cả U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều chung điểm mạnh khu trung lộ, bên nào khai thác tốt, hiệu quả sẽ thành công. Ở trận trước tại vòng bảng, chúng tôi thua vì nhiều sai sót cá nhân. Điều đó sẽ phải được khắc phục triệt để ở lần tái ngộ tới".

Khi được hỏi về "kế sách" hạ đối thủ được đánh giá mạnh hơn, HLV Graechen cho biết, ông đã có những phương án để tạo bất ngờ cho đối phương.

Trước câu hỏi của phóng viên: "Ông có món quà bất ngờ nào dành cho U19 Nhật Bản trong trận chung kết?", HLV Graechen hóm hỉnh đáp: "Có chứ. Món quà bất ngờ của tôi là thất bại thuộc về U19 Nhật Bản".

HLV Graechen "giao nhiệm vụ" cho Tuấn Tài 

Kết thúc buổi tập, HLV Graechen đã gặp riêng và trò chuyện khá lâu với nhiều cầu thủ trong đó có tiền đạo của SLNA – Hồ Tuấn Tài. Đây có thể là con bài chiến lược của U19 Việt Nam trong bối cảnh 2 chân sút Văn Toàn và Công Phượng sẽ được cầu thủ U19 Nhật Bản “chăm sóc” rất kỹ.

Trận chung kết U19 Việt Nam gặp U19 Nhật Bản diễn ra lúc 19h15 ngày 13-9 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trực tiếp trên VTV6.