HLV Graechen tiếp tục gắn bó với U19 Việt Nam

ANTĐ - Là “kiến trúc sư trưởng” trong thành công của ĐT U19 năm 2013, nhà cầm quân người Pháp sẽ tiếp tục gắn bó với “thế hệ mới” của Việt Nam trong quãng thời gian dài sắp tới.

HLV Graechen là người hiểu rõ ĐT U19 hơn ai hết

Cùng với ĐT U19, HLV Guillaume Graechen là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong đời sống bóng đá Việt Nam năm vừa qua. Vị HLV sinh năm 1977 này có một tư duy chiến thuật sắc sảo và duy mỹ, điều đã giúp ĐT U19 Việt Nam luôn chơi đẹp mắt, cuốn hút và được người hâm mộ đánh giá cao.

Cách đây ít ngày, có thông tin cho rằng HLV Graechen sẽ thôi dẫn dắt ĐT U19 bởi một số lý do từ VFF. Tuy nhiên, ông Đoàn Nguyên Đức, người vừa thuyết phục HLV Graechen ở lại Học viện HAGL Arsenal JMG tới tận năm 2021, đã phủ nhận thông tin này. “Bầu” Đức khẳng định vị HLV trẻ người Pháp chính là một trong những người quan trọng nhất đứng sau thành công của ĐT U19 Việt Nam. Ông Graechen có một tư duy bóng đá thích hợp, hơn nữa lại làm việc với các cầu thủ U19 của HAGL - nòng cốt của U19 Việt Nam bây giờ - từ nhiều năm trước nên là người hiểu rõ họ hơn ai hết. Là HLV cho các học viên khóa I của Học viện, nhưng với việc tiếp tục dẫn dắt U19 Việt Nam, HLV Graechen sẽ không tiếp tục huấn luyện các lứa khóa II và III nữa mà sẽ có một HLV khác làm công việc này, do Học viện Arsenal-JMG toàn cầu gửi tới Gia Lai.

Như vậy, sau giải thưởng Fair-Play 2013 mà cả đội U19 Việt Nam được nhận hôm 15-1, một sự ghi nhận xứng đáng với công sức thầy trò HLV Graechen đã bỏ ra trong năm 2013, việc vị HLV người Pháp tiếp tục dẫn dắt U19 Việt Nam là một tin tốt lành đến trong những ngày đầu năm mới, với hy vọng năm 2014 sẽ suôn sẻ và thành công hơn. Người hâm mộ đang rất chờ đợi lứa cầu thủ này sẽ gặt hái được những thành tích tốt hơn nữa để làm điểm tựa cho nhiều chiến dịch quan trọng trong năm 2015, như SEA Games 28 và đặc biệt là VCK U20 thế giới. 

Lúc này, HLV Graechen đang lên kế hoạch tập huấn cho các học trò trong chuyến “du đấu“ sắp tới ở châu Âu, gồm các nước Anh, Pháp và Bỉ. Ngay sau đó sẽ là chuyến đi rất được chờ đợi đến Myanmar, nơi thầy trò HLV Graechen sẽ phô diễn tài năng ở vòng chung kết U19 châu Á, nơi các đội bóng trẻ mạnh nhất châu lục tranh tài. Hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ chơi tốt và giành được 1 tấm vé dự VCK U20 thế giới 2015.