HLV Gong Oh-kyun: 'Tôi tiếc vì không thể thắng U23 Thái Lan'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi tiếc vì toàn đội không thể giành chiến thắng nhưng các cầu thủ đã thi đấu như những chiến binh, nỗ lực đến phút cuối. Với tôi đó mới là điều quan trọng", HLV Gong Oh-kyun phát biểu tại họp báo sau trận hoà 2-2 trước U23 Thái Lan, đêm 2-6.

Chiến lược gia người Hàn Quốc bước vào phòng họp báo với một nụ cười và bày tỏ hài lòng với những gì học trò vừa thể hiện trong ngày ra mắt giải U23 châu Á 2022.

"Trận này toàn đội đã chơi với 200% sức lực. Họ thi đấu như những chiến binh, nỗ lực đến phút cuối trên sân, với tôi đó mới là điều quan trọng. Toàn đội chứng tỏ sự ăn ý và quyết tâm không từ bỏ. Tôi tự hào về họ", ông Gong nói.

HLV Gong Oh-kyun có chút nuối tiếc khi đội nhà mất chiến thắng phút bù giờ

HLV Gong Oh-kyun có chút nuối tiếc khi đội nhà mất chiến thắng phút bù giờ

Ở trận ra quân gặp "kình địch" U23 Thái Lan, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã chơi đầy cống hiến, hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Tuấn Tài (phút 1) và Văn Tùng (phút 73), song đáng tiếc để đối thủ gỡ hoà chung cuộc 2-2.

Bàn thua phút 90+2 mang tới nhiều nuối tiếc, một phần nguyên nhân đến từ sự sụt giảm thể lực của một vài vị trí. Đây cũng là trận đấu mà U23 Việt Nam có cầu thủ chấn thương phải rời sân. Trước đó, Thanh Bình và Hoàng Anh không thể góp mặt vì lý do sức khoẻ.

Tuy nhiên, HLV Gong Oh-kuyn cho biết Thanh Bình và Hoàng Anh sẽ trở lại ở trận đấu tới gặp U23 Hàn Quốc ngày 5-6.

U23 Việt Nam (trái) đánh rơi chiến thắng phút bù giờ

U23 Việt Nam (trái) đánh rơi chiến thắng phút bù giờ

Cũng theo HLV Gong, dù là một người Hàn Quốc nhưng đang nhận nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam nên ông sẽ dốc sức giúp đội nhà có thành tích tốt nhất.

"Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận này, vì Hàn Quốc là đối thủ rất mạnh", cựu trợ lý đội tuyển U20 Hàn Quốc nhấn mạnh.

Sau chiến thắng đậm 4-1 trước U23 Malaysia ngày ra quân, U23 Hàn Quốc - đương kim vô địch giải - đang tạm xếp nhất bảng C. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng 1 điểm chia nhau hai vị trí kế tiếp.