HLV Gong Oh-kyun thêm một lần 'đi ngược' với thầy Park

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thầy Park từng cấm cầu thủ U23 Việt Nam dùng điện thoại trong bữa ăn, trong khi người kế nhiệm cho phép học trò làm điều này, nhưng là với mục đích phân tích đối thủ.

U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun đang chứng kiến những thay đổi lớn so với "triều đại" Park Hang-seo.

Mới đây nhất, tiền vệ Nguyễn Văn Trường tiết lộ để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 đang diễn ra tại Uzbekistan, anh cùng đồng đội thường xuyên dùng điện thoại để xem video băng hình, phân tích và định hình rõ hơn lối chơi của đối thủ.

Tân HLV Gong Oh-kyun đang nỗ lực mang tới "làn gió mới" cho U23 Việt Nam

Tân HLV Gong Oh-kyun đang nỗ lực mang tới "làn gió mới" cho U23 Việt Nam

Việc dùng điện thoại trong bữa ăn từng là hành vi bị nghiêm cấm dưới thời HLV Park Hang-seo.

Còn nhớ, 4 năm trước cũng tại vòng loại U23 châu Á, HLV Park Hang-seo phát hiện ra thói quen xấu của cầu thủ Việt đó là vừa ăn vừa lướt điện thoại. Ông cho rằng hành động này không tốt cho tiêu hoá.

Ông Gong có lý của mình khi khuyến khích học trò tranh thủ bữa ăn để phân tích đối thủ, bởi đây là thời điểm sinh hoạt chung hiếm hoi của toàn đội, trước khi "ai về phòng người nấy" nghỉ ngơi.

Dù quy định về sử dụng điện thoại có thể khác nhau, song cả ông Gong lẫn ông Park đều cùng hướng tới mục đích là giúp các học trò của mình có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, giải đấu quan trọng sắp tới.

Quan sát gần một tháng nhậm chức của ông Gong, có thể thấy chiến lược gia 47 tuổi này có nhiều thay đổi lớn trong phong cách huấn luyện so với người tiền nhiệm Park Hang-seo.

Nếu như ông Park trung thành với sơ đồ 3 trung vệ, sở trường là phòng ngự phản công (áp dụng với cả U23, Olympic và đội tuyển quốc gia) thì ông Gong - cựu tiền đạo U23 Hàn Quốc - thích chơi tấn công, với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc.

Ông Park từng nhiều lần cho cầu thủ mặc áo không số hoặc tráo số áo cho nhau nhằm "tung hoả mù" cho đối phương, trong khi ông Gong chọn cách thử nghiệm học trò ở những vị trí mới nhằm làm đối phương bất ngờ.

Như ở trận ra quân giải châu Á gặp U23 Thái Lan, việc ông Gong đưa một trung vệ như Lương Duy Cương lên đá tiền vệ, kéo Lê Văn Đô từ hậu vệ phải sang đá tiền vệ trái, Vũ Tiến Long từ trung vệ dạt sang đá hậu vệ phải... khiến ngay cả người hâm mộ U23 Việt Nam cũng bất ngờ.

Song đó là bất ngờ thú vị và rất đáng chờ đợi, bởi nhìn chung các vị trí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điều này mở ra cơ hội cho bản thân cầu thủ cũng như cho cả đội tuyển, khi có thêm những lựa chọn mới để phục vụ ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện.

Ở tân HLV Gong Oh-kyun, người ta cảm nhận một sự tươi mới, lạc quan, như cách ông sử dụng "nhạc sàn" trong các buổi tập của đội, hay gương mặt tươi rói duy trì suốt trận đấu. Khác hẳn với cách ông Park lúc phấn khích tột độ, lúc đăm chiêu, thậm chí không dám nhìn học trò sút luân lưu.

Có nhiều cách để dẫn tới thành công.

Khoảng thời gian 1 tháng cầm quân chưa đủ để khẳng định sự thành bại của HLV Gong Oh-kyung, nhưng ít nhất những khác biệt ông tạo ra so với người tiền nhiệm giúp người hâm mộ có cơ sở để kỳ vọng.