HLV Gong Oh-kyun lên đường về Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-6, HLV Gong Oh-kyun sẽ trở về quê nhà Hàn Quốc để hoàn tất khoá học HLV Pro, trước khi quay lại Việt Nam vào cuối tháng để lên kế hoạch tiếp theo cho U23 Việt Nam.

Theo lịch trình, sau khi kết thúc vòng chung kết U23 châu Á tại Uzbekistan, HLV trưởng Gong Oh-kyun sẽ cùng nhóm cầu thủ phía Bắc về tới Hà Nội vào chiều 15-6. Ngay ngày hôm sau, ông Gong về quê Hàn Quốc nghỉ phép.

"HLV Gong về nước để hoàn thành khoá học HLV Pro, sau đó sẽ trở lại Việt Nam. Do ASIAD bị hoãn nên công việc chính của ông Gong là theo dõi các giải chuyên nghiệp, giải trẻ để tuyển chọn lực lượng cho U23 Việt Nam hướng tới các mục tiêu trong năm 2023", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh thông tin.

HLV Gong Oh-kyun ghi dấu ấn sau 17 ngày đồng hành cùng U23 Việt Nam tại giải châu Á

HLV Gong Oh-kyun ghi dấu ấn sau 17 ngày đồng hành cùng U23 Việt Nam tại giải châu Á

Hợp đồng của HLV Gong với VFF có thời hạn 1 năm, kéo dài tới tháng 2-2023. Tuy nhiên do ASIAD bị hoãn vô thời hạn nên ông Gong chỉ có duy nhất 1 giải đấu là vòng chung kết U23 châu Á vừa kết thúc.

Dự kiến trong cuộc họp thường trực ngày 15-6, VFF sẽ đưa vấn đề gia hạn hợp đồng với HLV Gong Oh-kyun, và rất có thể là cả với HLV Park Hang-seo ra thảo luận.

Tuy nhiên gần như chắc chắn VFF sẽ chưa đưa ra quyết định cuối cùng, bởi hiện tại cả ông Gong và ông Park vẫn đang còn hợp đồng và theo thoả thuận, 3 tháng trước khi đáo hạn đôi bên mới ngồi vào bàn đàm phán.

Trong hợp đồng 1 năm với VFF, HLV Gong Oh-kyun chỉ có duy nhất 1 giải đấu là vòng chung kết U23 châu Á 2022, với vỏn vẹn 17 ngày chính thức làm việc cùng U23 Việt Nam (tập huấn UAE, tập luyện và thi đấu tại Uzbekistan).

Dù vậy, chiến lược gia người Hàn đã ghi nhiều "điểm cộng" khi thổi làn gió mới vào đội tuyển và gặt hái thành công bước đầu.

Vẫn còn những tranh cãi xung quanh triết lý tấn công mạnh mẽ mà HLV Gong Oh-kyun áp dụng cho cầu thủ Việt Nam, trước mọi đối thủ. Song, những hạn chế - nếu có - vẫn hoàn toàn có thể được VFF và HLV Gong bàn bạc để điều chỉnh cho phù hợp. Đó chắc chắn không phải rào cản nếu đôi bên cùng thiện chí tái ký hợp đồng.