HLV Fabio Capello rời khỏi ĐT Anh

ANTĐ - Sau 4 năm dẫn dắt ĐT Anh, chiến lược gia người Italia - Fabio Capello đã quyết định xin từ chức.

HLV Capello không còn dẫn dắt "tam sư"

HLV Capello nhận lời dẫn dắt tuyển Anh hồi đầu năm 2008 thay Steve McClaren, HLV nội bị sa thải vì không thể đưa tuyển Anh vượt qua vòng loại Euro 2008 và nhanh chóng làm khôi phục niềm tin cho đội tuyển. Nhưng sau kỳ trăng mật kéo dài với một chiến dịch vòng loại World Cup 2010 hoàn hảo, ấn tượng về tài cầm quân của Capello bắt đầu phai nhạt đáng kể khi tuyển Anh thất bại ở vòng chung kết trên đất Nam Phi.

Không phải đợi đến khi Capello công khai chỉ trích quyết định của FA về việc tước băng đội trưởng từ Terry thì mối quan hệ giữa 2 bên mới căng thẳng. Thực sự thì ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá Anh đã không còn ưa gì chiến lược gia người Italia và thẳng thắn thừa nhận sẽ không tiếp tục mối lương duyên khi hợp đồng giữa họ kết thúc sau Euro 2012.

Báo chí nước Anh nhiều ngày qua đã tốn khá nhiều giấy mực về câu chuyện này và trong số nhiều luồng ý kiến, không ít các chuyên gia đã đề nghị sa thải Capello ngay lập tức. Đó thực sự là một quyết định khó khăn về nhiều phương diện. Sa thải nghĩa là đội tuyển Anh sẽ mất người dẫn đường khi mà vòng chung kết Euro 2012 đang kề cận. Nhưng nếu Capello vẫn tại vị với vô số vấn đề rắc rối về quan hệ, với những hoài nghi về chuyên môn thì đó cũng là điều không ai muốn.

Thế nhưng, hôm qua, ngay sau khi Capello ngỏ ý muốn từ chức, FA đã chấp nhận. Tổ chức này nhanh chóng ra thông cáo xác nhận rằng quyết định từ chức của HLV người Italy có hiệu lực ngay tức khắc. Quyết định từ chức được Capello đưa ra sau cuộc gặp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ với hai người đứng đầu FA là Chủ tịch David Bernstein và Tổng thư ký Alex Horne tại sân Wembley.

Hiện FA vẫn chưa đề cập tới việc tìm người thay thế Capello. Nhưng nếu FA phải chỉ định một HLV tạm quyền, giới chuyên môn đánh giá trợ lý của ông, Stuart Pearce sẽ là ứng cử viên sáng giá. Trận đấu sắp tới của tuyển Anh là trận giao hữu với Hà Lan ngày 29/2. Ngày 11/6, đội sẽ bắt đầu chiến dịch Euro 2012 bằng trận ra quân ở vòng bảng với Pháp.