HLV Alfred Riedl: "Đội tuyển Việt Nam là số 1"

ANTD.VN - Liên tục có những lời ngợi khen và trước khi rời phòng họp báo, HLV trưởng Indonesia, Alfred Riedl còn nói thêm: "Đội tuyển Việt Nam là số 1, chúng tôi chỉ có thể là đội xếp thứ 2".

Phát biểu sau trận thua 2-3 trước ĐT Việt Nam, HLV Alfred Riedl của ĐT Indonesia thừa nhận đội chủ nhà thắng xứng đáng và dành cho thầy trò HLV Hữu Thắng nhiều lời ngợi khen.

Ông Riedl nói: “Đây là một trận đấu hay, tuyển Việt Nam thi đấu tốt nhờ vào hai cánh. Chúng tôi dù hai lần dẫn trước nhưng trong hiệp 2, ĐT Việt Nam gây áp lực nhiều và chiến thắng 3-2 là xứng đáng”. 

HLV Riedl ngợi khen ĐT Việt Nam sau trận giao hữu

Nói về tình huống chạm tay của Đình Luật dẫn đến quả phạt đền và bàn thắng cho Indonesia, HLV Riedl gây bất ngờ khi chia sẻ: “Tôi nghĩ trọng tài không nên thổi phạt đền tình huống này”. 

Cũng theo thuyền trưởng ĐT Indonesia, sự khác biệt lớn nhất của hai đội nằm ở tuyến giữa: “Việt Nam kiểm soát và phối hợp tốt hơn, tạo áp lực cho chúng tôi. ĐT Indonesia sẽ phải cải thiện rất nhiều để hy vọng có kết quả tốt tại AFF Cup tới”.

Về phần mình, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi vui không phải vì tỉ số mà vì tinh thần không sợ thua, quyết tâm tìm kiếm bàn thắng đến cùng của học trò. Khi vào AFF Cup, nếu đội tuyển bị dẫn bàn trước thì tìm bàn gỡ và lật ngược thế cờ rất khó. Và trận này là bài kiểm tra cho tình huống đó”. 

ĐT Việt Nam (áo đỏ) ngược dòng thắng Indonesia 3-2

Nói về quyết định thay Thành Lương và Công Phượng ở hiệp 2 – quyết định được đánh giá bước ngoặt giúp ĐT Việt Nam thắng ngược, chiến lược gia xứ Nghệ cho biết: "Thời điểm đó Indonesia đá pressing và rất hưng phấn, tôi tung vào sân Lương và Phượng - những người có khả năng cầm bóng tốt, đi bóng lắt léo làm rối loạn đội hình đối phương. Và sự thay đổi này sau đó đã cho thấy sự hiệu quả”. 

Về màn trình diễn của Công Phượng, HLV Hữu Thắng đánh giá: “Công Phượng vào sân hiệp 2 và ghi bàn quan trọng như thế thì còn mong gì hơn nữa”. Ông Thắng cũng chia sẻ thêm về trường hợp tiền đạo đang được dư luận rất quan tâm này: “Phượng có gần một năm thi đấu tại Nhật. Tôi tin với cầu thủ trẻ, đào tạo môi trường bóng đá lớn nhất châu Á như Nhật Bản, tôi nghĩ mọi người nên đặt hy vọng vào cầu thủ này. Với Xuân Trường hay Tuấn Anh cũng vậy. Muốn đội tuyển mạnh phải có các cầu thủ hay, thi đấu ở giải chất lượng như Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí ở châu Âu khi quay về sẽ giúp đội tuyển mạnh lên rất nhiều”.