Hình thức lừa đảo mới

ANTĐ - Tôi là bạn đọc chuyên mục an ninh và kinh tế của quí báo. Tôi xin được phán ảnh một hiện tượng, hình thức có thể là lừa đảo mới như sau.
Hình thức lừa đảo mới ảnh 1
Tôi có một người chị lấy chồng và định cư tại Pháp. Gia đình vẫn liên lạc thường xuyên. Hồi 10h ngày 18/8/2011 tôi nhận được tin nhắn trên mạng từ một người xưng Dang Thanh Ha, thobaoha2006@yahoo.com với nội dung: "chao anh, em co the lay the cua anh roi chi Huong chuyen tien cho anh co duoc ko. Chi Huong bao em nhu vay". Hương là tên chị tôi. Tôi đã xác minh lại thông tin đó và những người thân trong gia đình tôi xác nhận, không hề có sự việc này. Thông thường gia đình tôi, khi chị tôi cần tiền, hoặc khi nhận tiền trả về đều nhờ người quen đi công tác cầm giùm. Bản thân tôi có sở hữu thẻ và tài khoản ngân hàng. Tôi cho rằng đây có thể là hình thức theo dõi và lừa đảo mới khá tinh vi nhằm vào lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của những gia đình có người thân sống và làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, tôi xin gửi quí báo để lưu tâm các gia đình có người nhà ở nước ngoài nêu cao cảnh giác....