Hình ảnh lạ về tháp nước 100 tấn trước ngày “khai tử”

ANTĐ - Sau 35 năm tồn tại “vô vị”, tháp nước nặng hơn 100 tấn, cao 58,4m sắp bị Hà Nội dỡ bỏ.

Tháp nước Trung Tự (Q. Đống Đa, Hà Nội) được xây dựng năm 1976, cao 58,4 m, nặng hơn 100 tấn, nhằm cung cấp nước sạch cho nhân dân phường Trung Tự. Tuy nhiên, vừa xây xong thì tháp đã bị nghiêng, rò rỉ và phải ngừng hoạt động. Kể từ đó, tháp nước trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân sinh sống trong khu vực với nguy cơ đổ sập không thể lường trước.

Vào tháng đầu tháng 4-2011, Sở Xây dựng Hà Nội đã đồng ý phương án chọn Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Phương Bắc là đơn vị thi công, tháo dỡ. Hạn chót để dỡ bỏ là vào cuối tháng này (31-11).

Trước giờ “khai tử”, mời độc giả cùng xem những góc ảnh lạ về tháp nước hình phễu này.

Tháp nước Trung Tự nhìn từ xa nổi bật lên so với các khu tập thể xung quanh

Tồn tại từ năm 1976, khi đó chiều cao của tháp nước là "vô đối";
Giờ đây, tứ phía xung quanh, các tòa cao ốc đã mọc lên, cao gấp bội phần.

Hình ảnh lạ về tháp nước 100 tấn trước ngày “khai tử” ảnh 3
Đám trẻ con khu vực thường gọi tháp nước này là "đĩa bay",
bởi hình phễu ngược của nó.

Hình ảnh lạ về tháp nước 100 tấn trước ngày “khai tử” ảnh 4
Bị rò rỉ ngay khi mới xây dựng, chiếc tháp nước nặng hơn 100 tấn bỗng trở
thành nỗi ám ảnh đối với người dân sống xung quanh nó.

Hình ảnh lạ về tháp nước 100 tấn trước ngày “khai tử” ảnh 5
Cái bóng lừng lững của tháp nước phủ xuống đầu hồi một nhà tập thể

Hình ảnh lạ về tháp nước 100 tấn trước ngày “khai tử” ảnh 6 Hình ảnh lạ về tháp nước 100 tấn trước ngày “khai tử” ảnh 7

Hình ảnh lạ về tháp nước 100 tấn trước ngày “khai tử” ảnh 8
Máy móc của đơn vị phá dỡ đã được chuyển đến, chuẩn bị cho việc "khai tử" tháp nghiêng