Hình ảnh gây tranh cãi của Đại sứ Trung Quốc ở Kiribati

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhìn ảnh Đại sứ Trung Quốc tại Kiribati đi trên lưng mọi người trong một buổi lễ đón tiếp trên đảo, nhiều người tranh luận không rõ có phải đây là phong tục địa phương hay là biểu hiện ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên quốc đảo Thái Bình Dương này.
Đại sứ Trung Quốc Tang Songgen đã đến thăm đảo Marakei của Kiribati vào đầu tháng 8-2020

Đại sứ Trung Quốc Tang Songgen đã đến thăm đảo Marakei của Kiribati vào đầu tháng 8-2020

Nhìn Đại sứ Trung Quốc được mời đi dọc trên lưng những thanh niên trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất, Tư lệnh Constantine Panayiotou - Tùy viên quốc phòng của Mỹ tại 5 quần đảo Thái Bình Dương bao gồm Kiribati bình luận: “Đơn giản là không thể tưởng tượng được rằng hành vi đi trên lưng trẻ em của đại sứ bất kỳ quốc gia nào lại có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi cảm ơn Đại sứ Trung Quốc tại Kiribati”.

Nghị sĩ Australia Dave Sharma, một cựu quan chức ngoại giao từng phục vụ trong phái bộ của Australia tại Papua New Guinea, cho biết ông rất ngạc nhiên trước hình ảnh này. “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu một đại diện của Australia tham gia vào một buổi lễ có tính chất như vậy”, ông nói với đài ABC.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Kiribati lại chỉ ra rằng đây là phong tục thực tế trên nhiều hòn đảo, thể hiện lòng hiếu khách của họ. Katerina Termai, Giáo sư tại Đại học Châu Á và Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Australia cho biết, theo chủ nghĩa tượng trưng, người dân Marakei dường như đang thể hiện danh dự và lòng hiếu khách, chứ không phải là sự khuất phục.

Đại sứ Tang Songgen, được bổ nhiệm vào tháng 3-2020, đã giải thích thêm về chuyến thăm của mình đến một số đảo, trong đó có Marakei: “Đội ngũ sứ quán đã được các cụ già, hội đồng đảo cũng như người dân địa phương tiếp đón nồng nhiệt. Chúng tôi đã được chào đón theo những phép lịch sự truyền thống, được mời đến các buổi lễ ở địa phương, nơi cả đoàn bị choáng ngợp bởi nền văn hóa độc đáo và lòng hiếu khách của họ”.

Tuyên bố cho biết, “mục tiêu chính của chuyến đi là để mối quan hệ Trung Quốc-Kiribati mang lại nhiều lợi ích hơn cho người Kiribati”.

Từng là thuộc địa của Anh, Kiribati hiện có tầm quan trọng chiến lược đáng kể trong thời kỳ cạnh tranh Mỹ-Trung ở Thái Bình Dương

Từng là thuộc địa của Anh, Kiribati hiện có tầm quan trọng chiến lược đáng kể trong thời kỳ cạnh tranh Mỹ-Trung ở Thái Bình Dương

Quân đội Mỹ gần đây đã nêu lên những lo ngại rằng Kiribati có thể cho phép Trung Quốc xây dựng các cơ sở lưỡng dụng (quân sự và dân sự) trên hòn đảo lớn nhất của họ, Christmas, chỉ cách Hawaii 2.000 km về phía Nam và là nơi đóng quân của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ.