Hình ảnh đẹp về người phụ nữ che mưa cho cảnh sát giao thông

ANTĐ - Một hình ảnh đẹp về một người phụ nữ che ô cho cảnh sát giao thông suốt nửa tiếng đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc mấy ngày qua.

Cuối tuần qua, hình ảnh được chia sẻ trên mạng về một người phụ nữ cầm ô che mưa cho một sĩ quan cảnh sát đang điều hành giao thông trên các đường phố đông đúc ở trung tâm thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, khi trời đang đổ mưa to đã khiến nhiều người xúc động.

Đang đi trên đường thì trời đổ cơn mưa to, không một chút do dự, người phụ nữ lạ mặt đã lấy ô của mình để che cho anh cảnh sát khỏi bị mưa.

Trước hành động đẹp đó của người phụ nữ, anh cảnh sát có tên Wang Zhiheng vô cùng xúc động, bày tỏ sự cảm ơn người phụ nữ, đồng thời khuyên chị không nên đứng che ô cho anh bởi trời rất lạnh và đứng giữa đường rất nguy hiểm.

Người phụ nữ cầm ô che cho anh cảnh sát giữa lúc trời mưa to

Nhưng người phụ nữ không muốn nghe lời cảnh sát Wang và vẫn đứng che cho mưa cho anh khoảng nửa tiếng, cho đến khi trời tạnh hẳn rồi mới rời đi.

Một đồng nghiệp của Wang nhận xét, người phụ nữ quả thật tốt bụng, anh nói, “hành động và nụ cười của cô ấy làm ấm trái tim những người cảnh sát chúng tôi”.

Sau này, Wang cũng tìm hiểu và biết được tên người phụ nữ tốt bụng đó là Wang Yanyan, cô sở hữu một cửa hàng nhỏ trong khu vực.

"Tôi có một cửa hàng nhỏ kinh doanh ở đây và lúc nào tôi cũng nhìn thấy các anh cảnh sát đứng trên phố làm nhiệm vụ chăm chỉ, cho dù thời tiết có khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa. Đây là công việc rất khó khăn" - Wang Yanyan chia sẻ.

Một hình ảnh đẹp giữa dòng xe cộ đông đúc, hối hả

Cô Wang nói rằng, ngày hôm đó trời mưa rất to, thấy các anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ một cách nghiêm túc, bất chấp trời mưa làm bộ quần áo sũng nước, do đó trái tim mách bảo cô đi lấy ô và che mưa cho họ.

Những hình ảnh về hành động tốt của cô Wang đã nhận được nhiều lời khen ngợi của hàng triệu cư dân mạng trên khắp Trung Quốc, làm dịu bớt phần nào những ấn tượng không đẹp của người dân nước này về các nhân viên công quyền được coi là cửa quyền, coi thường dân chúng trong thời gian qua.