Hình ảnh đầu tiên của một nghi phạm tấn công khủng bố ở Paris

ANTĐ -Trong khi một vài nhân chứng sống sót khẳng định một phụ nữ có mặt trong nhóm các tay súng tấn công Paris đêm 13-11 thì một vài tờ báo cũng công bố hình ảnh đầu tiên của một trong những kẻ đánh bom khủng bố.

Truyền thông Serbia đã công bố hình ảnh một tấm hộ chiếu Syria có tên Ahmed Almuhamed, 25 tuổi đã được tìm thấy bên cạnh xác chết của một kẻ đánh bom tự sát tại phòng hòa nhạc Bataclan, nơi có hơn 100 người đã bị giết hại vào đêm 13-11.

Tờ Blic của Serbia nói rằng Almuhamed đã cùng một vài tay súng đến hòn đảo Leros của Hy Lạp vào ngày 3-10, trước khi lên đường đến Paris dưới danh nghĩa là một người tị nạn để thực hiện vụ thảm sát.

Tấm hộ chiếu của Ahmed Almuhamed, 25 tuổi, nghi là một trong những kẻ đánh bom tự sát tại phòng hòa nhạc  Bataclan

Trang web Protothema cũng công bố hình ảnh một chiếc vé phà của người đàn ông thứ hai tên Mohammed Almuhamed, nghi người này có mối quan hệ với Almuhamed. Dù chưa xác nhận chính thức nhưng cảnh sát tin rằng nghi phạm Ahmed Almuhamed, 25 tuổi là người đã thực hiện đánh bom tự sát ở phòng hòa nhạc Bataclan.

Trước đó, cảnh sát Pháp cũng xác định kẻ đánh bom đầu tiên là Ismail Omar Mostefa, một công dân Pháp sống tại thị trấn Courcouronnes ở ngoại ô thủ đô Paris, nhờ những dấu vân tay để lại hiện trường. Hồ sơ hình sự cho thấy Mostefai từng bị kết án 8 lần từ năm 2004 đến 2010, chủ yếu là các tội lặt vặt và chưa từng phải ngồi tù.

Cảnh sát đã tạm giữ bố, anh trai và một vài thành viên gia đình của Mostefai để thẩm vấn và lục soát căn nhà của họ vào tối 14-1. Anh trai của Mostefai nói rằng đã cắt đứt liên lạc với em trai một vài năm trước đây và biết một số tội danh mà Mostefai mắc phải nhưng không nghĩ rằng em mình có thể thực hiện vụ đánh bom khủng khiếp như vậy.

Những phần còn lại của thi thể kẻ đánh bom tự sát ở sân vận động Stade de France

Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết Mostefai thường xuyên tham dự các buổi lễ tại các thánh đường ở Luce, gần Chartres, về phía tây nam của Paris. Hắn được cho là đã bị cực đoan hóa khi thường xuyên nghe một nhà Hồi giáo gốc Ma rốc thuyết giảng.

Trong số các nghi phạm đánh bom, cảnh sát tin rằng có ít nhất 2 người mang hộ chiếu Syria, 2 người khác là công dân Pháp và một số người còn lại là là người Bỉ. Những người này đều là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đến Pháp bằng cách trà trộn vào người tị nạn. Khi đến Paris chúng chia thành 3 nhóm và thực hiện hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu đêm 13-11.

Trước các tuyên bố từ các cuộc điều tra cho thấy hầu hết các nghi phạm tấn công khủng bố đến Pháp bằng con đường tị nạn, nhiều nhà chức trách đã bày tỏ lo ngại về chính sách của Pháp đối với người tị nạn. Điều này cũng làm xảy ra nhiều bất đồng, mâu thuẫn giữa các nhà lãnh đạo châu Âu về chính sách tị nạn của EU.